.

Tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Cập nhật: 08:57, 23/08/2023 (GMT+7)

Xác định tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, tập trung nhân rộng các mô hình và điển hình tiên tiến trong nhân dân. Từ đó tạo nhiều dấu ấn trong giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), phòng ngừa, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TỪ HIỆU QUẢ CỦA PHONG TRÀO

Một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn là lực lượng Công an từ huyện đến xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân  thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đặc biệt, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng ở cơ sở gắn với hiệu quả xây dựng các mô hình an toàn về ANTT. Từ đó tạo chuyển biến về nhận thức và hành động ở một bộ phận nhân dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Cụ thể, thông qua công tác tuyên truyền và vận động, người dân đã cung cấp 112 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý 132 đối tượng, vận động nhân dân thu hồi 25 dao tự chế, 1 súng săn.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Hiện tại, trên địa bàn huyện có trên 20 mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Một số mô hình có tính xã hội hóa và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao đem lại hiệu quả thiết thực như: 423 tuyến đường ánh sáng về ANTT, 54 tuyến đường thanh niên tự quản, 16 tuyến đường Hội Cựu chiến binh đảm bảo ANTT,  262 cổng rào ANTT, 14 tổ tuyên truyền về an toàn giao thông, 3 đội mô tô khách phòng và chống tội phạm, 577 camera an ninh công cộng, 248 tổ liên gia tự quản về ANTT, 28 nhà trọ tự quản về ANTT...

Đặc biệt, trên địa bàn huyên có 1 mô hình Tiếng loa ANTT (xã Tân Hương) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ;18 điểm chữa cháy cộng đồng và 30 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy (các xã Dưỡng Điềm, Tam Hiệp và Tân Lý Đông).

Anh Nguyễn Văn Bộn, thành viên Đội Dân phòng ấp Long Bình A, xã Long Hưng cho biết, thời gian qua, Đội Dân phòng cùng Công an xã kịp thời ngăn chặn, giải tán 3 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối, có biểu hiện vi phạm pháp luật ở cầu Xóm Vựa và ngã ba đường; tổ chức, phân công lực lượng tham gia bảo vệ nhiều hiện trường va quẹt giao thông đường bộ; 1 vụ tàng trữ, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng. “Lấy phương châm tiến lên làm kim chỉ nam cho hành động, lực lượng Dân phòng luôn sát cánh cùng Công an xã từng bước hoàn thành nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực ANTT, góp phần cùng lực lượng Công an và các ngành, đoàn thể giữ vững ấp an toàn về ANTT, ấp văn hóa”- anh Bộn bày tỏ.

ĐẾN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN

Thực tế phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã giúp khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ ANTT. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số nơi chưa được chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên. Vẫn còn một vài xã chưa quan tâm đúng mức công tác chuẩn bị, tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”, ý kiến phát biểu tham luận tại Ngày hội chưa nêu lên các giải pháp phát triển phong trào, công tác phòng, chống tội phạm và nêu cách làm hay, có hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Một số ngành, đoàn thể cấp xã chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ ANTT, coi đó là trách nhiệm của lực lượng Công an, làm ảnh hưởng nhất định đến sự vững mạnh của phong trào.

Thượng tá Đặng Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết, thời gian tới, Công an huyện làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy - UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa Ngày hội để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

“Hằng năm, Công an huyện có kế hoạch cụ thể tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ và tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Bên cạnh đó, Công an huyện tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân việc thực hiện Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Đồng thời, Công an các cấp tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, trường học an toàn về ANTT, kết hợp xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm” - Thượng tá Đặng Việt Bình cho biết thêm.

TUẤN LÂM

.
.
.