Thứ Sáu, 15/03/2024, 10:55 (GMT+7)
.

Lãnh 15 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(ABO) Sáng 15-3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Trúc Ly (sinh năm 1994, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Ly tại phiên tòa.
Bị cáo Ly tại phiên tòa.

Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Ly y án sơ thẩm. Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Ly 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội buộc bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên Ly nảy sinh ý định thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thế chấp vay tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Khoảng đầu tháng 6-2023, thông qua mạng xã hội Zalo, Ly thuê một đối tượng có tài khoản “Nguyễn An Tịnh” (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) làm giả 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ly đứng tên với giá 6 triệu đồng.

Đến ngày 10-6-2023, thông qua dịch vụ giao hàng, Ly nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất làm giả.

Từ ngày 16-6-2023 đến ngày 18-7-2023, tại ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Ly đã có hành vi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh N.Q.D. (sinh năm 1990, thường trú ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè) với tổng số tiền 430 triệu đồng.

Ngày 19-7-2023, khi anh D. làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng từ Ly tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cái Bè thì phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ly đứng tên có dấu hiệu bị làm giả nên đã tố giác đến Công an xã Hòa Khánh. Từ đó, sự việc phạm tội của Ly bị phát hiện.

N. THỨC

.
.
.