Thứ Ba, 04/06/2024, 10:00 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Đẩy mạnh vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Chính vì thế, công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) có ý nghĩa rất lớn trong lực lượng Công an nhân dân. Trong 10 năm qua (2014 - 2024), Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Trong những năm qua, Công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp các ngành, các cấp trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, tổ chức nhân dân tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền, nghĩa vụ trong bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT).

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Trong công tác tuyên truyền, vận động đã đạt nhiều kết quả quan trọng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ấp Bắc và các sở, ngành liên quan xây dựng và đăng bản tin ANTT trên chuyên trang sinh hoạt hằng tháng gửi đến 100% Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh để sinh hoạt.

Qua đó, góp phần đa dạng các nguồn thông tin đến quần chúng nhân dân và thu hút nhân dân tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Các cơ quan chức năng thường xuyên đăng tải, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, địa phương; phương thức, thủ đoạn hoạt động trên Trang thông tin điện tử; phát tờ rơi, treo băng rôn tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và hưởng ứng “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”…

Kết hợp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền trên không gian mạng, như: Đăng tải, chia sẻ trên Zalo, trang Mocha35 của lực lượng Công an và Mặt trận các cấp, với hàng trăm ngàn lượt tiếp cận và tương tác. Qua đó, lực lượng Công an tiếp nhận hơn 1.000 nguồn tin liên quan đến ANTT từ quần chúng nhân dân, trong đó có 459 tin có giá trị, góp phần phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

UBND TP. Mỹ Tho chỉ đạo chặt chẽ các lực lượng chính trị ở cơ sở, lấy lực lượng Công an làm nòng cốt, bám sát địa bàn, bám dân, vừa tiến hành vận động, tuyên truyền rộng rãi, vừa vận động cá biệt, từng bước xây dựng cho nhân dân có ý thức cảnh giác, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động; nâng cao nhận thức của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn TTATXH.

Bên cạnh đó, TP. Mỹ Tho tiếp tục tập trung xây dựng mới và củng cố, nâng chất những đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, khu phố, ấp, phường, xã đã ra mắt an toàn về ANTT theo phương châm “từng bước, vững chắc”, “không chạy theo thành tích”; xây dựng đơn vị an toàn về ANTT gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...”.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP. MỸ THO NGUYỄN QUANG THÀNH

Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp tổ chức gần 500 ngàn cuộc họp tuyên truyền, có 15 triệu lượt người tham dự; cấp phát gần 2 triệu tờ thông báo về tình hình ANTT; vận động trực tiếp 34.510 lượt hộ có nguy cơ phạm tội và 25 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; hòa giải thành 5.120 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp gần 4.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an lập hồ sơ, xử lý 3.499 đối tượng, góp phần ổn định an ninh chính trị và giữ vững TTATXH trên địa bàn.

Tại các địa phương và cơ sở trên địa bàn tỉnh có 1.036 tổ hòa giải, với 6.745 hòa giải viên được bố trí đều khắp trên địa bàn ấp, khu phố, cụm dân cư nhằm tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT và nâng cao hoạt động của tổ hòa giải tại cơ sở.

Song song đó, Công an tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, với 2.056 Cổng rào phòng, chống tội phạm; 2.267 Camera an ninh; 1.527 Tuyến đường ánh sáng phòng, chống tội phạm; 24 tuyến đường Thanh niên tự quản về ANTT; 59 Khu nhà trọ công nhân tự quản về ANTT với hơn 2.730 phòng; tiếng chuông báo động kết nối trực tiếp với Cảnh sát 113 Công an tỉnh…

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và hạn chế, như: Một số ít cán bộ còn trông chờ vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; nội dung tuyên truyền chưa thể hiện sự phong phú và đa dạng; một số mô hình chưa phát huy hiệu quả cao, còn nặng hình thức…

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh đề nghị trong thời gian tới, Công an là trọng tâm, chủ lực phối hợp với các ngành, các cấp, đoàn thể xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xem đây là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn dân cư để người dân ủng hộ, hưởng ứng phong trào.

Các địa phương thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, biện pháp đối với công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, phức tạp về trật tự.

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hoạt động hiệu quả theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” về ANTT từ sớm tại cơ sở, nhằm phát huy vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật…

Thời gian qua, các cấp Công đoàn (CĐ) phối hợp với ngành Công an và các ngành chức năng tổ chức các buổi sinh hoạt triển khai những quy định mới của pháp luật, tình hình TTATXH, an toàn giao thông, thủ đoạn của bọn tội phạm…

Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành, cảnh giác và đấu tranh phòng ngừa tội phạm, góp phần ổn định ANTT địa phương. Đặc biệt, các cấp CĐ đẩy mạnh vận động công nhân, lao động không vay tiền từ “tín dụng đen”; đồng thời, tuyên truyền hoạt động hỗ trợ vốn vay từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP, hệ thống các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín có ký kết hợp tác với hệ thống CĐ... giúp công nhân, lao động tiếp cận, sử dụng nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, giải quyết nhu cầu thiết yếu của cuộc sống”.

PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGÔ THỊ THÙY TRANG

Đối với Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh đề nghị, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh về mọi mặt, xây dựng các lực lượng bán chuyên trách làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT phát triển rộng khắp; đồng thời, phát huy vai trò các tổ chức tự quản của quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở và tranh thủ, vận động, phát huy vai trò người có uy tín làm hạt nhân trong xây dựng phong trào ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

“Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc,  nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tiên tiến, tiêu biểu có hiệu quả; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT; phối hợp, vận động, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng…”, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh.

TUẤN LÂM

.
.
.