Thứ Hai, 12/08/2024, 16:50 (GMT+7)
.

Thượng tá Lê Trung Thật: Cán bộ gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân

Những ai gặp và tiếp xúc với Thượng tá Lê Trung Thật, Phó Trưởng Công an TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang đều cảm nhận được tác phong làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, giản dị, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ cấp dưới.

BÁM SÁT ĐỊA BÀN

Tháng 4-2020, đồng chí Lê Trung Thật được Ban Chỉ huy Công an TX. Gò Công (nay là TP. Gò Công) tin tưởng, giao nhiệm vụ Trưởng Công an Phường 3. Với vai trò, nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Trung Thật đã nhanh chóng tiếp cận công việc, nghiên cứu tình hình, từ đó đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn phường. Trong đó, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa và củng cố, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Gò Công Giản Bá Huỳnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ tặng Thượng tá Lê Trung Thật. 							                                                                Ảnh: Trọng Tín
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Gò Công Giản Bá Huỳnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ tặng Thượng tá Lê Trung Thật. Ảnh: Trọng Tín

Đồng thời, cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhất là ở các địa bàn giáp ranh. Những vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra, đồng chí trực tiếp đến hiện trường để giải quyết, xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp ngay tại cơ sở.

Trong công tác tấn công tội phạm, đã mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự các đợt lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng. Kết quả nổi bật qua công tác tấn công tội phạm, đã hỗ trợ tích cực cho Công an các đơn vị, địa phương truy bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã, 1 đối tượng có quyết định chấp hành án bỏ trốn và kịp thời phối hợp bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng khoảng 450 gram.

Bên cạnh đó, đồng chí Thật đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường, phối hợp với các ngành, đoàn thể và khu phố xây dựng mới và ra mắt 4 mô hình đạt hiệu quả cao như: Mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến tại Công an Phường 3” và đặc biệt là mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền, tiếp nhận tin báo về an ninh, trật tự”.

Đây là phường đầu tiên của TP. Gò Công triển khai và thực hiện rất hiệu quả. Thông qua mô hình đã chia sẻ tin, bài tuyên truyền về các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và biện pháp phòng ngừa, nhằm giúp cho cán bộ và người dân nâng cao kiến thức pháp luật, đề cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng thời, giúp Công an phường nắm được nhiều thông tin, tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo xử lý, góp phần đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội.

XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CÔNG AN NHÂN DÂN

Từ tháng 4-2023 đến nay, đồng chí Lê Trung Thật được Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP. Gò Công. Đồng chí Lê Trung Thật chia sẻ: “Xác định trách nhiệm mới hết sức quan trọng nên bản thân luôn nỗ lực mỗi ngày, cố gắng phấn đấu nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm; đồng thời quan tâm, tập trung chỉ đạo, theo dõi sát việc thực hiện các mặt công tác trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách”.

Trên lĩnh vực xây dựng phong trào, bản thân đồng chí Thật đã nghiên cứu, học tập, tham mưu, chỉ đạo, phối hợp xây dựng và ra mắt 2 mô hình điểm: “Họ đạo Cao Đài Tây Ninh phường 4 tham gia giữ gìn an ninh, trật tự” và “Chư tăng, phật tử chùa Huệ Quang tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời triển khai Đề án “Xây dựng Công an Phường 3 kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” năm 2023, “Xây dựng Công an Phường 2, Công an Phường 5 kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” năm 2024.

Bên cạnh đó, đồng chí Thật phụ trách lĩnh vực Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng chí luôn thực hiện đảm bảo các quy định của Nhà nước và của ngành, không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân suy kiệt, tử vong trong nhà tạm giữ và trốn khỏi nơi giam.

Tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân năm 2003, sau đó về công tác tại Công an TP. Gò Công. Với thâm niên 25 năm trong ngành Công an, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ Đội An ninh, Đội Tổng hợp đến Công an Phường 3 và hiện nay là Phó Trưởng Công an TP. Gò Công, ở lĩnh vực công tác nào, đồng chí Lê Trung Thật cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, Thượng tá Lê Trung Thật được tặng 3 Bằng khen của Bộ Công an và Tỉnh ủy Tiền Giang, cùng nhiều Giấy khen khác; 5 năm liền (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

“Trong thực hiện nhiệm vụ muốn thực hiện tốt các chuyên đề, kế hoạch, quy chế phối hợp... Chỉ huy phải rà soát, thống kê, lên danh sách toàn bộ các chuyên đề..., phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách, thường xuyên theo dõi để đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ chủ động cập nhật thông tin, sơ kết, tổng kết đúng thời gian quy định.

Đặc biệt, thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, UBND, các ngành, đoàn thể phường và quần chúng nhân dân để nắm bắt được tình hình công tác, quan hệ xã hội của Chỉ huy, Cảnh sát khu vực phụ trách khu phố; từ đó kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh. Qua đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội hằng năm được kéo giảm; cuối năm, phường được công nhận “Đơn vị an toàn về an ninh, trật tự”, góp phần giữ vững danh hiệu “Phường văn minh đô thị ”- đồng chí Lê Trung Thật chia sẻ thêm.

Thượng tá Châu Ái Việt, Trưởng Công an TP. Gò Công đánh giá, trong công việc, đồng chí Thật luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngừng học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể và quần chúng nhân dân để rút kinh nghiệm cho bản thân trong thi hành công vụ và trong cuộc sống.

Ngoài ra, bản thân đồng chí Thật cũng ý thức xây dựng lối sống giản dị, trung thực trong công tác, thẳng thắn góp ý trên tinh thần xây dựng, tạo mối quan hệ đoàn kết nội bộ đơn vị, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản thân xứng đáng là người đảng viên Công an nhân dân gương mẫu để đồng chí, đồng đội tin tưởng, noi theo.

TUẤN LÂM - T.H

.
.
.