Thứ Sáu, 02/08/2024, 10:21 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Quyết tâm phá án, giữ cuộc sống bình yên

Trong những tháng đầu năm, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác đề ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Từ đó, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tội phạm về trật tự xã hội giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

ĐIỀU TRA, BẮT GIỮ ĐỐI TƯỢNG ĐỘT NHẬP NHÀ DÂN, CƯỚP TÀI SẢN TRONG ĐÊM

Cuối tháng 2-2024, Công an huyện Cái Bè nhận được tin báo của 1 người dân ngụ xã Hậu Thành về việc bị cướp tài sản trong đêm. Tội phạm liều lĩnh đột nhập vào nhà dân lúc giữa khuya để cướp tài sản. Bị hại là 1 người phụ nữ đang ngủ cùng con trai trong nhà.

Công an huyện Chợ Gạo họp Ban chuyên án.									                                                        Ảnh: Lê Hoài
Công an huyện Chợ Gạo họp Ban chuyên án. Ảnh: Lê Hoài

Khi đến cơ quan Công an báo tin, chị cho biết, vào giữa đêm 17-2, chị cùng con trai đang ngon giấc thì có 1 đối tượng đeo khẩu trang leo vào nhà dùng bình xịt hơi cay, khống chế và đe dọa cướp hơn 16 triệu đồng.

Vụ án xảy ra trong đêm khuya, bị hại bất ngờ, hoảng loạn nên không kịp ghi nhận nhân dạng đối tượng. Sau đó, được sự động viên của gia đình, hàng xóm chị bình tĩnh trở lại và cung cấp tin báo tố giác tội phạm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Cái Bè tiến hành xác minh, xác định tội phạm xảy ra và  khẩn trương điều tra, xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, củng cố chứng cứ, ngày 4-7, lực lượng tiến hành bắt giữ đối tượng Huỳnh Trung Hậu, sinh năm 1998, cư trú xã Thiện Trung, huyện Cái Bè.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Qua điều tra mở rộng, Hậu còn khai nhận thực hiện 1 vụ cướp giật và 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Cái Bè. Số tài sản cướp được Hậu mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

KHÁM PHÁ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Vào cuối tháng 3-2024, tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Thanh Trúc, cư trú xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo về việc bị đối tượng quen qua mạng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Qua xác minh, lực lượng phát hiện 1 đối tượng cư trú tại huyện Chợ Gạo có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng thường xuyên bỏ địa phương, thuê trọ sinh sống ở nhiều tỉnh khác nhau, sử dụng nhiều tên Zalo, Facebook ảo kết bạn với nhiều người.

Nhận thấy hoạt động của đối tượng phức tạp, ngày 28-4, Công an huyện Chợ Gạo báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh tiến hành xác lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, làm rõ. Ngay sau đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ được phân công đến các tỉnh Đắk Lắk, Bình Dương, Kon Tum để thu thập thông tin, xác minh, điều tra về đối tượng.

Trong những tháng đầu năm, lực lượng Công an các cấp mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc các chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về trật tự xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Qua đó, đã điều tra khám phá 362 vụ phạm tội về trật tự xã hội, xử lý 593 đối tượng, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm đều được điều tra làm rõ, bắt xử lý các đối tượng phạm tội; triệt phá 233 tụ điểm cờ bạc, mại dâm, qua đó xử lý trên 1.100 đối tượng.

Với tinh thần quyết tâm bắt, xử lý bằng được đối tượng để đem lại công bằng, niềm tin với nhân dân, sau gần 2 tháng tích cực xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-6, tại huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk, Ban chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám phá án, bắt giữ đối tượng Phạm Tuấn Khanh, sinh năm 1995, cư trú ấp An Lạc A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo.

Qua điều tra, Khanh khai khoảng 1 năm trước, Khanh chung sống như vợ chồng với một phụ nữ tại thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, Khanh làm nghề mua bán gà. Do thua lỗ dẫn đến nợ tiền nhiều người, nên Khanh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khanh đặt mua sim rác qua mạng xã hội và tạo tên Zalo là “Tuấn gà ta”, truy cập mạng xã hội tìm những người cần bán gà để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 30-3, Khanh sử dụng số điện thoại và tên zalo “Tuấn gà ta” để liên lạc với chị Trúc thỏa thuận mua gà. Được chị Trúc đồng ý, ngày 31-3, Khanh thuê người và 2 xe tải đến xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo nhận hơn 6.000 kg gà từ chị Trúc, tổng trị giá hơn 440 triệu đồng. Sau khi nhận gà, Khanh liên tục báo với chị Trúc do mạng bị nghẽn không thể chuyển tiền. Sau đó, Khanh tháo bỏ sim điện thoại và khóa tài khoản Zalo.

Số gà lừa được từ chị Trúc, Khanh đem bán cho thương lái ở các tỉnh Long An, Đắk Lắk, Bình Dương, Kon Tum. Số tiền bán gà được Khanh yêu cầu chuyển vào số tài khoản của người phụ nữ chung sống cùng Khanh tại Đắk Lắk.

Tuy nhiên, qua làm việc, chị này trình bày: Trước đây, chị có giao cho Khanh 1 số tiền để làm vốn. Nhưng Khanh đã nhiều lần gây nợ nên chị yêu cầu tất cả tiền mua bán gà từ các thương lái đều chuyển vào tài khoản của chị. Việc Khanh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Chợ Gạo chị hoàn toàn không biết.

Hiện vụ việc vẫn còn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thượng tá Dương Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Gạo cho biết: Chuyên án này thuộc về lĩnh vực công nghệ cao, đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội để giao dịch, trao đổi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng và bị hại không quen biết nhau, ngay sau khi đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khóa tài khoản, không tiếp tục giao dịch, trong quá trình xác định danh tính, nơi ở, nơi cư trú của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Tài sản sau khi chiếm đoạt của bị hại, đối tượng đem đến các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ và yêu cầu những người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản của người khác. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định các mối quan hệ, thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Khi có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án.

ĐIỀU TRA, LÀM RÕ, XỬ LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN, RẢI TỜ RƠI QUẢNG CÁO CHO VAY TIỀN

Công an huyện Gò Công Đông vừa điều tra làm rõ, xử lý 2 đối tượng Nguyễn Duy Khang, sinh năm 1984, ngụ xã Long Hưng và Nguyễn Tấn Huy, sinh năm 2004, ngụ phường 2, TP. Gò Công về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vào tháng 5-2023, Khang cho một người phụ nữ cư trú xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông vay 50 triệu đồng. Sau vài tháng trả tiền lãi, người phụ nữ không còn khả năng chi trả nên Khang và Huy nhiều lần hành hung người phụ nữ để đòi nợ. Bị hại báo Công an và 2 đối tượng đã bị bắt giữ.

Trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, từ nguồn tin người dân cung cấp, Công an xã Tân Phú vừa kiểm tra, phát hiện 2 thanh niên có hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Vào tối 24-7-2024, Công an xã Tân Phú chặn dừng, kiểm tra 2 thanh niên đi trên 1 mô tô lưu thông trên tỉnh lộ 877B, đoạn thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, 2 thanh niên cho biết họ tên là Vũ Văn Toàn, sinh năm 2001, ngụ thôn Mông Hưu, xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và Trần Văn Khang, sinh năm 1999, ngụ xóm 6, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cả 2 có dấu hiệu rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp. Hai thanh niên được đưa về trụ sở Công an xã làm việc. Qua làm việc, Toàn và Khang thừa nhận dùng mô tô di chuyển dọc theo tuyến huyện lộ 85 và tỉnh lộ 877B, từ xã Phú Đông đến xã Tân Phú để rải tờ rơi “cho vay tiền góp” thì bị lực lượng chức năng phát hiện cùng 18.000 tờ rơi “cho vay tiền góp” và 150 tờ quảng cáo “cho vay tiền”.

HỒ SƯƠNG - M.T

.
.
.