(ABO) Ngày 18-2, Trại giam Phước Hòa, thuộc Cục C10, Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) tổ chức Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2020 - 2025, tiến tới Hội nghị Điển hình tiên tiến Cục C10 và Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX. Hội nghị nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, chiến đấu để nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn đơn vị.
Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Đông, Cụm trưởng Cụm Công tác Đảng, công tác quần chúng số 11, Giám thị Trại giam Châu Bình; Đại tá Nguyễn Phước Hưng, Cụm trưởng Cụm Thi đua cơ sở số 50, Giám thị Trại giam Bến Giá; đại diện lãnh đạo địa phương; Ban Giám thị, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại giam Phước Hòa.
 |
Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. |
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc (ANTQ) tại Trại giam Phước Hòa tiếp tục có sự chuyên biến mạnh mẽ, toàn diện, đi vào chiều sâu, CBCS đoàn kết thống nhất cao, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn trại giam, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công tác quản lý, giam giữ phạm nhân được duy trì thực hiện nghiêm túc, trật tự kỷ cương trại giam luôn được giữ vững. Nhiều đối tượng trọng điểm, thường xuyên có âm mưu chống, phá, trốn trại, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, giữ vững an ninh, an toàn trại giam.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác Cảnh sát quản giáo (CSQG), qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của CSQG trong đơn vị. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Tự quản phạm nhân. Duy trì tốt công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao, hằng năm đơn vị đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu lao động, sản xuất do Cục C10 giao; tổ chức dạy nghề cho 488 phạm nhân, truyền nghề cho 6.132 phạm nhân…
 |
Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho tập thể Trại giam Phước Hòa. |
Công tác giáo dục phạm nhân luôn được quan tâm, thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để phạm nhân yên tâm học tập cải tạo tiến bộ. Duy trì tốt việc tổ chức cho phạm nhân học tập, trọng tâm là giáo dục pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ, học tập các lớp giáo dục công dân (GDCD) cho phạm nhân và lớp dạy văn hóa xóa mù chữ, đã tổ chức giáo dục chung cho 561.104 lượt phạm nhân. Mở 178 lớp GDCD cho 6.554 phạm nhân mới đến chấp hành án; 45 lớp dạy văn hóa xóa mù chữ cho 700 lượt phạm nhân.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho phạm nhân, nhất là các chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc hoán đổi định lượng ăn phù hợp với thực tế, đảm bảo đúng định lượng và có chất lượng. Tổ chức 12 lần đối thoại trực tiếp giữa giám thị và phạm nhân, Hội nghị gia đình phạm nhân; phối hợp tổ chức Chương trình "Thắp sáng niềm tin", vận động “Quỹ tấm lòng vàng” để giúp đỡ, với hơn 1.200 lượt phạm nhân. Quan tâm và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phạm nhân như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và khen thưởng, tặng quà cho phạm nhân vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng…
 |
Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho các cá nhân. |
Những việc làm thiết thực trên đã động viên tinh thần, khích lệ phạm nhân tích cực thi đua học tập, lao động, cải tạo tiến bộ. Trong 5 năm qua, đã có 97 phạm nhân được đặc xá, 7.711 lượt phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, 93 lượt phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và 4.480 phạm nhân chấp hành xong án phạt tù trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.
Công tác tài chính, hậu cần, y tế, bảo vệ môi trường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Kết quả nổi bật trong 5 năm qua là không có phạm nhân nào trốn thoát, hạn chế thấp nhất tình trạng phạm nhân mang vật cấm vào trại mua bán, sử dụng trái phép, không có tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra, trại luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối.
 |
Đại tá Nguyễn Văn Đông trao Giấy khen của UBND huyện Tân Phước cho các tập thể. |
Qua đó, Trại giam Phước Hòa 5 năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" trở lên, trong đó năm 2020 và 2024 đạt Cờ thi đua của Bộ Công an; 23 lượt tập thể Đội, Phân trại đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", 18 lượt tập thể đạt danh hiệu "Đơn vị Tiên tiến". Tập thể đơn vị được 3 lần và 16 lượt tập thể Đội, Phân trại được công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”; Đảng bộ cơ sở đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; riêng các năm 2020, 2022, 2024 đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Đặc biệt, tập thể đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Hàng trăm cá nhân, CBCS đạt các danh hiệu, được các cấp, ngành biểu dương.
Nhằm kịp thời biểu dương thành tích của CBCS Trại giam Phước Hòa, UBND tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Tân Phước đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2020 - 2025.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân của Trại giam Phước Hòa đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ. Phong trào thi đua Vì ANTQ của đơn vị Trại giam Phước Hòa đã được triển khai thực hiện bám sát nhiệm vụ chính trị; phát huy tích cực hiệu quả của các phong trào thi đua, động viên CBCS nhiệt tình hưởng ứng tham gia, từ đó các phong trào thi đua không ngừng phát triển, có sức ảnh hưởng sâu rộng và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Cục C10 và Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị được thực hiện thường xuyên và mang lại kết quả toàn diện trên các mặt công tác.
 |
Đại tá Phạm Chí Trường, Giám thị Trại giam Phước Hòa trao Giấy khen của UBND huyện Tân Phước cho các cá nhân. |
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng đề nghị tập thể Trại giam Phước Hòa, cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tích cực, chủ động, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.
Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của ngành về công tác thi đua khen thưởng; xác định vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua để mỗi CBCS tự giác tham gia, thực hiện có hiệu quả. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chỉ huy, cán bộ chủ chốt thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường siết chặt kỹ cương, điều lệnh Công an nhân dân… tạo thành phong trào hành động rộng khắp.
Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, đa dạng các hình thức đua, làm sao để thi đua là động lực, đòn bẩy thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, không chạy theo thành tích. CBCS thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, chủ động sáng tạo, dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…
LÊ PHƯƠNG
.