Dừng hoạt động nhà trọ không bảo đảm an toàn PCCC: Phải thực hiện nghiêm
Sau ngày 30/3/2025, chủ nhà trọ không hoàn thành quy định bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy sẽ buộc phải dừng hoạt động.
![]() |
Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy (Hà Nội) đến tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ đảm bảo PCCC. |
Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) quy định, sau ngày 30/3/2025, chủ nhà trọ không hoàn thành quy định bảo đảm an toàn PCCC sẽ buộc phải dừng hoạt động.
Thực hiện nghiêm Chỉ thị
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất - kinh doanh.
Đáng chú ý, yêu cầu chủ chung cư mini, chủ trọ phải thực hiện các giải pháp tăng cường và đảm bảo PCCC trước ngày 30/3/2025. Theo Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất - kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ).
“Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với chủ nhà cho thuê trọ không đảm bảo PCCC. Bởi trên thực tế, thời gian qua đã tổ chức rất nhiều cuộc diễn tập PCCC, hội nghị tuyên truyền, vận động, đưa cán bộ chuyên trách xuống cơ sở hướng dẫn… nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan với công tác PCCC. Mong muốn người dân thực hiện công tác PCCC không phải để đối phó, mà thật sự làm vì sự an toàn của bản thân và những người thuê trọ”, ông Ngô Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy có quan điểm khi trả lời báo chí. |
Yêu cầu chủ trọ, chung cư mini cho thuê trọ phải xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng có hệ thống PCCC gắn với cấp nước, thông tin liên lạc… nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ cho người dân để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất - kinh doanh.
Đối với cơ sở nhà trọ, chung cư mini cho thuê buộc phải có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an; có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở.
Có hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.
Trong trường hợp chủ kinh doanh nhà trọ, nhà cho thuê thuộc diện phải tiến hành thủ tục xin thẩm duyệt PCCC, nhưng không thực hiện sẽ bị xử phạt. Tùy từng hành vi vi phạm, mức phạt tương ứng được quy định tại Điều 51 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.
“Đi từng nhà, rà từng hộ”, thực hiện kiểm tra
Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đang được chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương đồng loạt triển khai thực hiện nghiêm túc.
Ghi nhận tại nhiều địa bàn quận, phường của TP Hà Nội cho thấy công tác thực hiện kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, vận động người dân thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng có trách nhiệm.
Trả lời trên báo chí, ông Ngô Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: Quận đã chú trọng công tác khắc phục những tồn tại, liên quan đến trang thiết bị PCCC và cứu hộ cứu nạn tại các cơ sở cho thuê trọ nhằm đảm bảo an toàn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn, quán triệt rõ đến từng địa bàn có nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất.
Quận Cầu Giấy hiện có hơn 10 nghìn cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC. Sau 30/3, các cơ sở không chấp hành quy định PCCC sẽ bị đình chỉ hoạt động.
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch (Hà Nội) thông tin: Từ đầu tháng 3/2025, UBND phường thành lập thêm 7 tổ công tác để “đi từng nhà, rà từng hộ”, thực hiện kiểm tra, xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ nhà trọ, chung cư mini không đảm bảo PCCC.
Ghi nhận của phóng viên, thực tế hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có nhiều khu nhà trọ, chung cư mini được xây dựng từ nhiều năm trước, không đảm bảo PCCC, cứu hộ cứu nạn như quy định hiện tại.
Khảo sát thực tế nhiều khu nhà trọ, chung cư mini cho thuê trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Quan Hoa, Khương Đình… cho thấy phần lớn nằm len lỏi trong các ngõ nhỏ, được xây dựng từ nhiều năm về trước.
Khi được hỏi về công tác thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về quy định PCCC, một số chủ nhà trọ cho biết, có nắm được thông tin thông báo, tuyên truyền của cán bộ phường. Thế nhưng, nói về công tác thực hiện thì những chủ nhà trọ này trình bày, gặp khó khăn về kinh tế nên chưa thể thực hiện được.
Trong trường hợp đặc biệt, với các vụ việc nghiêm trọng tùy theo mức độ gây thương tích và thiệt hại tài sản, chủ phòng trọ, nhà cho thuê nếu để xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người và tài sản có thể bị khởi tố hình sự về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015, bổ sung, sửa đổi 2017. |
Ông Trương Văn Trường (ngõ 75/16 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy) đã tìm đến cán bộ chuyên trách PCCC để nhờ hướng dẫn lắp đặt các thiết bị, hệ thống PCCC cứu hộ cứu nạn với tổng chi phí khoảng gần 500 triệu đồng.
Được biết, ông Trường là chủ cho thuê với 24 phòng trọ, có khoảng gần 70 người đang thuê ở. Trước đó, chủ nhà trọ này đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, đình chỉ hoạt động vì không đáp ứng đủ yêu cầu về PCCC.
Theo ông Trường, dù kinh phí lắp đặt hệ thống PCCC cao, nhưng gia đình phải chấp hành theo quy định, bảo đảm an toàn cho người thuê nhà, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.
(Theo giaoducthoidai.vn)