Thứ Bảy, 26/04/2025, 10:07 (GMT+7)
.

Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân: 5 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành

(ABO) Năm năm - một chặng đường chưa dài nhưng đủ để khẳng định bản lĩnh và sức bật của một đơn vị trẻ. Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân từng bước vượt khó, trở thành địa chỉ tin cậy trong huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo hạ sĩ quan kỹ thuật, góp phần xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Phó Đô đốc Trần Thanh nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025
Phó Đô đốc Trần Thanh nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

VƯỢT KHÓ VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC

Trước yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngày 24-4-2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 1371/QĐ-BQP thành lập Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Đây là bước đi mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện chiến sĩ mới, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, chỉ huy, khẩu đội trưởng, chiến sĩ vệ binh… và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, thi nâng bậc thợ kỹ thuật theo yêu cầu của Quân chủng và Bộ Tư lệnh Vùng.
 
Những ngày đầu thành lập, Trung tâm phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: Thiếu thốn về cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường, học cụ, tài liệu giảng dạy; đội ngũ cán bộ còn mỏng, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều… Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức, từng bước đưa đơn vị vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 tặng hoa cho cho chiến sĩ mới nhập ngũ
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 tặng hoa cho chiến sĩ mới nhập ngũ.

Thượng tá Vũ Mạnh Hòa, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện chia sẻ: "Khi mới thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm còn thiếu thốn nhiều. Đội ngũ cán bộ giảng dạy phải tự nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tự chế tạo học cụ để phục vụ công tác huấn luyện. Chúng tôi đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để từng bước xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh".

Trong 5 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận và huấn luyện gần 3.500 chiến sĩ mới và chiến sĩ vệ binh, đào tạo hàng trăm hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật với 10 chuyên ngành khác nhau, tổ chức thành công lớp học tiếng Trung cho Quân chủng Hải quân. Có thể nói, với quyết tâm chính trị cao, trách nhiệm và sự nỗ lực lớn cùng tinh thần cầu thị, đoàn kết, "đồng cam, cộng khổ" và cách làm chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của cơ quan, đơn vị bạn, đến nay, Trung tâm đã ổn định về mọi mặt, cán bộ, chiến sĩ đã sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ được giao.
 
Nhờ tinh thần nỗ lực không ngừng, Trung tâm đã vươn lên khẳng định vị thế trong toàn Quân chủng. Năm 2021, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi", đạt danh hiệu "Mẫu mực, tiêu biểu" và danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Năm 2023, Trung tâm vinh dự được UBND tỉnh Đồng Nai tặng Cờ thi đua. Đặc biệt năm 2024, Trung tâm là một trong những đơn vị xuất sắc được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Cờ thi đua - phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của toàn đơn vị.
Chiến sĩ tự tin trong khai thác, sử dụng các loại vũ khí sau khóa huấn luyện
Chiến sĩ tự tin trong khai thác, sử dụng các loại vũ khí sau khóa huấn luyện.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG BẢO VỆ BIỂN, ĐẢO

Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi lực lượng Hải quân nói chung, Trung tâm Huấn luyện nói riêng phải không ngừng nâng cao năng lực, thích ứng nhanh với hình thái chiến tranh hiện đại, công nghệ cao.
 
"Hải quân hiện đại đòi hỏi người lính không chỉ giỏi về thể lực mà còn phải thành thạo kỹ thuật, am hiểu công nghệ. Chúng tôi đã và đang đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, kết hợp lý thuyết với thực hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" - Thượng tá Vũ Mạnh Hòa nhấn mạnh.

Trong tiến trình đổi mới và sắp xếp tổ chức lực lượng Quân đội theo hướng "Tinh - Gọn - Mạnh", Trung tâm đã chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, tuyển chọn công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo. Từ việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với thực tiễn đơn vị, Trung tâm từng bước nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí chiến đấu cao cho cán bộ, chiến sĩ.

Hiện nay, đơn vị đã bước vào giai đoạn hoạt động ổn định, nền nếp. Các chế độ công tác, huấn luyện, sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc, đúng điều lệnh. Công tác quản lý kỷ luật, pháp luật được duy trì chặt chẽ, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật năm sau giảm hơn năm trước - một minh chứng rõ nét cho tinh thần tự giác, kỷ cương của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
 
Chính ủy Trung tâm Huấn luyện cho biết thêm: "Chúng tôi đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường văn hóa quân nhân lành mạnh, phát huy tính tự giác, kỷ luật tự trọng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ nắm vững kiến thức, kỹ năng quân sự mà còn được giáo dục về truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, tạo nền tảng vững chắc để trở thành những người lính Hải quân ưu tú".
 
Phát huy kết quả đạt được trong chặng đường 5 năm xây dựng, trưởng thành, Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân hôm nay đang từng ngày vươn lên khẳng định là một điểm sáng trong công tác huấn luyện, đào tạo của Quân chủng Hải quân.
 
Hướng tới tương lai, với tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương; sáng tạo, kiên cường; vững bước tiến lên", mỗi cán bộ, chiến sĩ, học viên Trung tâm Huấn luyện tiếp tục phấn đấu vượt khó, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng - lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển, đảo Tổ quốc.
 
VĂN ĐƯỜNG - TUẤN LÂM
 
.
.
.