Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với tinh thần "không để trống địa bàn"
Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính, các đơn vị Công an cơ sở thuộc tỉnh Đồng Tháp đã vận hành ổn định theo mô hình chính quyền 2 cấp.
Với tinh thần “không để trống địa bàn, không để ngắt quãng công việc”, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, tạo sự tin tưởng trong nhân dân.
HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH, NGƯỜI DÂN YÊN TÂM
Sau một tuần thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, các đơn vị Công an cơ sở thuộc tỉnh Đồng Tháp đã vận hành ổn định theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tinh thần “không để trống địa bàn, không để ngắt quãng công việc” đã được thể hiện rõ nét qua hoạt động thực tiễn, tạo sự tin tưởng trong nhân dân.
![]() |
Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tình hình hoạt động Công an phường Sa Đéc. |
Thượng tá Nguyễn Văn Tồn, Trưởng Công an phường Cao Lãnh cho biết: “Sau một tuần vận hành, Công an phường đã hoàn thành tốt việc tổ chức lại lực lượng và triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự. Công an phường hiện có 88 cán bộ, chiến sĩ, tất cả đều là đảng viên, được tổ chức thành 3 tổ hoạt động hiệu quả. Công an phường đã ban hành kế hoạch cụ thể về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho 6 tháng cuối năm 2025, phân công các tổ công tác xuống địa bàn cơ sở để nắm bắt tình hình. Dù địa bàn rộng lớn, nhưng Công an phường Cao Lãnh đã chia nhỏ khu vực, chia ca “3 kíp” và phân chia thời gian tuần tra hợp lý. Đến nay, tình hình tại phường về cơ bản đã ổn định”.
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Tồn, hằng ngày sau giờ làm việc, Ban Chỉ huy Công an phường Cao Lãnh đều họp đánh giá hoạt động, rút kinh nghiệm để điều chỉnh quá trình vận hành. Việc phối hợp với các lực lượng khác để tuần tra, kiểm soát trên địa bàn cũng được duy trì thường xuyên.
Còn tại phường Sa Đéc, Thượng tá Dương Thế Duy, Trưởng Công an phường chia sẻ: “Sau một tuần vận hành, các hoạt động của lực lượng Công an đã diễn ra ổn định, thông suốt. Công an phường đã hoàn thành việc tiếp nhận, sắp xếp tài sản từ 8 đơn vị Công an phường, xã cũ và tổ chức lại hoạt động theo mô hình mới. Các hệ thống công nghệ thông tin đã được kết nối ổn định, từ phần mềm quản lý văn bản điều hành đến hệ thống cấp các loại giấy tờ như định danh điện tử VNeID mức 2, xác nhận cư trú, đăng ký xe, cấp đổi Giấy phép lái xe. Qua rà soát, Công an phường Sa Đéc đã đạt 32/45 chỉ tiêu được giao, đây là kết quả khả quan sau thời gian ngắn vận hành”.
Người dân trên địa bàn cũng bày tỏ sự hài lòng với hoạt động của lực lượng Công an sau khi sáp nhập. Anh Trần Văn Sơn, người dân ở phường Cao Lãnh cho biết: “Một tuần qua, tôi thấy lực lượng Công an phường hoạt động rất tích cực, thường xuyên tuần tra trên địa bàn. Việc giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được đảm bảo”.
Còn ông Trần Văn Bá, ở khu phố 9, phường Đạo Thạnh chia sẻ: “Từ khi lực lượng Công an tỉnh vận hành theo mô hình mới, tôi thấy tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo tốt. Lực lượng Công an thường xuyên có mặt tuần tra trên đường, đặc biệt là vào buổi tối, nên người dân chúng tôi rất yên tâm”.
QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
Với những địa bàn có tình hình phức tạp, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm. Tại phường Đạo Thạnh, địa phương được hình thành từ việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm phường 4, phường 5 và xã Đạo Thạnh thuộc TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (cũ). Trung tá Phạm Văn Ngàn, Trưởng Công an phường Đạo Thạnh cho biết, địa bàn phường Đạo Thạnh tương đối rộng, các địa điểm kinh doanh, mua bán, vui chơi, giải trí cũng tập trung khá đông, do đó công tác đảm bảo an ninh, trật tự đặt ra nhiều thử thách.
![]() |
Trung tá Phạm Văn Ngàn nhấn mạnh: “Sau một tuần vận hành, với 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Phòng, chống tội phạm và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an phường Đạo Thạnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên địa bàn. Đặc biệt tập trung vào việc phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, đấu tranh quyết liệt với tội phạm đường phố, giải quyết hiệu quả tình trạng băng nhóm thanh, thiếu niên”.
Bên cạnh đó, Công an phường Đạo Thạnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp Quân sự và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mở cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trên toàn địa bàn phường. Hằng đêm, Công an phường duy trì nhiều tổ công tác tuần tra khép kín trên địa bàn tại các đơn vị địa chính cũ khi sáp nhập. Với mục tiêu giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội ngay khi tổ chức mô hình địa phương 2 cấp, Công an phường tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật khác, với sự tham gia của hơn 120 thành viên Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên 21 khu phố và 8 ấp của phường.
Đồng thời, Công an phường Đạo Thạnh tập trung mời gọi tuyên truyền cá biệt và cho viết cam kết các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng. Ngày 7-7-2025, Công an phường phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền cho 150 em học sinh các trường học hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, tích hợp các tính năng mới; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ. Với tinh thần quyết tâm cao từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phường Đạo Thạnh mới thành lập luôn được đảm bảo tốt.
Theo đánh giá của Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, các đơn vị Công an cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua những khó khăn ban đầu để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, các đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, đặc biệt là đảm bảo Tổ phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả.
Tại một số phường, Đại tá Lâm Phước Nguyên chỉ đạo các đơn vị nên chủ động giao cấp phó là Tổ trưởng các Tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự theo chuyên đề địa phương, nhằm hỗ trợ các đồng chí Trưởng, Phó Công an phường trong công tác điều hành. Đồng thời, yêu cầu thống nhất các chỉ đạo điều hành và phân công đồng chí phụ trách cảnh sát khu vực đối với các xã, phường cũ trước sáp nhập, không để gián đoạn công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
Bên cạnh đó, các đơn vị Công an tỉnh sau sáp nhập cần tăng cường hệ thống camera giám sát về trụ sở chính, rà soát bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác; đồng thời, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ phát huy năng lực trong nhiệm vụ mới.
Có thể nói, với những kết quả tích cực sau một tuần vận hành mô hình chính quyền 2 cấp của Công an tỉnh Đồng Tháp đã chứng minh tính hiệu quả và khả thi. Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng địa phương an toàn, phát triển bền vững.
TUẤN LÂM