Thứ Ba, 05/08/2025, 10:15 (GMT+7)
.

20 năm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh Đồng Tháp: Phát huy sức mạnh đoàn kết

Trải qua 20 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8), tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận những thành tựu nổi bật trong việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”. 

Từ các mô hình ý nghĩa với sự tham gia của những người dân bình thường, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã tạo nên sức mạnh đoàn kết vững chắc giữa lực lượng Công an và nhân dân, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định lấy ngày 19-8 hằng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Sau 20 năm triển khai, ngày hội cũng như phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho gia đình chính sách tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho gia đình chính sách tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hơn 3.000 điểm tuyên truyền với trên 153.000 lượt người dân tham dự. Đồng thời, lực lượng này đã đăng tải hơn 10.000 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, cấp phát khoảng 50.000 tờ bướm và gần 25.000 thư kêu gọi chấp hành pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Lê Thành Công, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở địa bàn dân cư rất hiệu quả, từ đó giảm đáng kể các loại tội phạm và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự ở địa phương”.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó công tác tuyên truyền luôn đảm bảo tính đa dạng về nội dung và hình thức, được thiết kế phù hợp với độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp và đặc điểm văn hóa của từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực thi pháp luật.

Song song với công tác tuyên truyền, việc xây dựng mạng lưới tổ chức cũng đạt được những bước tiến vượt bậc. Sau khi sáp nhập tỉnh, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 1.703 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 5.539 thành viên, tạo thành mạng lưới những hạt nhân nòng cốt - cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng 115 mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và 7 mô hình Dân vận khéo. Những mô hình này không chỉ có ý nghĩa trong nội bộ tỉnh mà còn được nhân rộng ra toàn quốc, khi có 4 mô hình được Bộ Công an thông báo kinh nghiệm toàn quốc và 10 Công an phường được công nhận “Kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Trong 20 năm qua, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hướng dẫn 100% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Nhờ những nỗ lực không ngừng này, đến nay tỉnh đã xây dựng được 51 xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được các cấp có thẩm quyền công nhận điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và 153 khu dân cư “An ninh, an toàn, an dân”, những thành quả đáng tự hào của 20 năm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn quan trọng là hằng năm, Công an tỉnh Đồng Tháp đều chủ động tham mưu, hướng dẫn tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ một cách nghiêm túc, bài bản. Hoạt động được triển khai theo phương thức kết hợp hiệu quả giữa tổ chức trên diện rộng với tập trung làm “điểm” tại các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Không dừng lại ở các hoạt động thường niên, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” còn được triển khai mạnh mẽ tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn biên giới, vùng tôn giáo, khu công nghiệp.

Các hoạt động cụ thể được thực hiện đa dạng và phong phú như vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù; vận động đối tượng ra đầu thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của địa phương.

NHỮNG GƯƠNG SÁNG TRONG PHONG TRÀO

Sự gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân được thể hiện rõ nét qua những câu chuyện cảm động. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, phường Cao Lãnh chia sẻ: “Hồi nào tới giờ, gặp những chuyện bất bình, hay mấy vụ trộm cắp là tôi không chịu được.

Mô hình Tổ tự quản và mỗi số nhà là một đường dây nóng tố giác tội phạm.
Mô hình Tổ tự quản và mỗi số nhà là một đường dây nóng tố giác tội phạm.

Chính vì thế mà tôi đã không ngần ngại truy đuổi tội phạm, dù bị đối tượng dùng súng điện tấn công đến bất tỉnh”. Tương tự, ông Ngô Văn Cảnh, xã Thanh Mỹ cho biết: “Bản thân tôi luôn tin tưởng vào lực lượng Công an và đã tham gia đội dân phòng... Với tinh thần không ngần ngại, không sợ tội phạm chống trả, tôi cùng với lực lượng Công an quyết tâm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân ở địa phương”.

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, lực lượng Công an còn tích cực mở rộng hoạt động vào các lĩnh vực an sinh xã hội với nhiều chương trình ý nghĩa. Các hoạt động như: “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2025”, thăm hỏi người có công và gia đình liệt sĩ, thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”... đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiện với nhân dân.

Trong số những hoạt động ý nghĩa, đặc biệt nổi bật là mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Đồng Tháp. Những chai nước uống mát lạnh, từng chiếc khăn lạnh, thức ăn… được các chiến sĩ Công an trao tận tay người dân tham gia giao thông hoàn toàn miễn phí, kèm theo những lời nhắc nhở ân cần về an toàn giao thông. Mô hình này đã lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an, làm cho bao trái tim xúc động và biết ơn.

Hành trình 20 năm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã ghi dấu ấn bằng những thành quả đáng tự hào. Trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Tháp, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, Bộ Công an và các cấp có thẩm quyền. Những vinh danh này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là minh chứng hùng hồn cho tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp (gồm 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp cũ) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, khẳng định sự phát triển toàn diện, bền vững của địa phương, trong đó có vai trò quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Bên cạnh những thành quả đáng tự hào, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đang đối mặt với nhiều thách thức mới trong bối cảnh hiện tại. Trước thực tế này, lực lượng Công an cần phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường lực lượng Công an cấp xã để đảm bảo tính liên tục, hiệu quả trong công việc, đặc biệt trong việc huy động sức mạnh nhân dân xây dựng phong trào.

Phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở phường Hồng Ngự, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đồng thời, các cấp cần có giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp, gắn kết với các phong trào khác. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đặc biệt là mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” và các câu lạc bộ thu hút đông đảo Nhân dân. Phát huy vai trò của lực lượng cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tạo thế trận an ninh thông minh, hiện đại.

Đối với Công an tỉnh Đồng Tháp, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu các cấp, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân. Đặc biệt quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ 102 Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, triển khai hiệu quả Đề án 06, đảm bảo các thủ tục hành chính thông suốt. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Nhìn lại 20 năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở Đồng Tháp đã phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh vững chắc, tạo sức mạnh to lớn bảo vệ Tổ quốc và góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển của Đồng Tháp trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TUẤN LÂM - LIÊM THANH

.
.
.