Lan tỏa nhiều cách làm hay từ "thế trận lòng dân" vững chắc
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là sản phẩm mang tính kế thừa và phát triển một cách sáng tạo trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ sau cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ đã được khẳng định rõ nét, trở thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho các giai đoạn tiếp theo. Trải qua các thời kỳ lịch sử, phong trào này không ngừng được đổi mới nội dung, hình thức triển khai phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở từng giai đoạn, ở từng địa phương...
![]() |
Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Duy Phương |
Theo lãnh đạo Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an, qua nhiều năm không ngừng được củng cố, phát triển, dưới sự tham mưu hướng dẫn của lực lượng Công an các cấp, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát triển lan rộng trong toàn xã hội, thật sự trở thành một phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước.
Phong trào đã góp phần tạo dựng nền tảng ổn định để xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc gắn liền với việc phát huy vai trò và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững kỷ cương trong đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực.
20 năm trước, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19-8 Ngày truyền thống của lực lượng CAND làm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm. Không chỉ ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, Ngày hội còn là dịp để các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân đánh giá, biểu dương, rút kinh nghiệm và tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong 7 tháng của năm 2025, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự hơn 3.200 cuộc, thu hút trên 150.000 lượt người tham dự; phát hành hơn 75.000 tờ bướm, thư kêu gọi chấp hành pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng 153 khu dân cư “An ninh, an toàn, an dân”; duy trì và nhân rộng 115 mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ và 7 mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng Công an. Trong đó, có 4 mô hình được Bộ Công an thông báo kinh nghiệm toàn quốc. Từ hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tỉnh Đồng Tháp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2024; Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tặng hơn 1.000 Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc… |
Tại tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, phong trào đã được củng cố, xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp các địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, tạo thế trận an ninh vững chắc. Hàng chục mô hình hay, sáng tạo được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn.
Một trong những cách làm hay để phát huy vai trò Tổ Nhân dân tự quản tham gia xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”, do Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện.
Sau hơn 2 năm thực hiện, đã tổ chức tuyên truyền gần 7.900 cuộc, gần 300.000 lượt người tham dự; phát hơn 75.000 tờ bướm; đăng tải, chia sẻ hơn 3.000 tin, bài tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát gần 2.000 bản tin qua hệ thống loa phát thanh.
Qua đó, người dân đã cung cấp gần 1.500 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an khám phá 94 vụ, bắt 163 đối tượng có liên quan; vận động người dân giao nộp 17 súng các loại, 43 hung khí tự chế, 1 hộp đạn, 163 viên đạn và nhiều công cụ hỗ trợ khác; 52 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân được hòa giải thành; gần 820 lượt thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật, người lầm lỗi được gặp gỡ, giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi khi trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng.
Hôm về phường Long Thuận (được sáp nhập từ Phường 2 và phường Long Thuận, thuộc TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang trước đây), chúng tôi được nghe kể nơi đây hiện đang duy trì và nhân rộng 9 mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả.
Riêng mô hình “Chấp cánh ước mơ - hỗ trợ trẻ em là con của người chấp hành án, tái hòa nhập cộng đồng” do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công an phường triển khai thực hiện, từ tháng 2-2025 đến nay đã hỗ trợ 2 trường hợp với số tiền 2,4 triệu đồng. Không chỉ giúp các em vượt qua mặc cảm, mô hình còn tác động rất tích cực đến nhận thức của người vi phạm, góp phần tích cực trong mục tiêu phòng ngừa tái phạm tội tại địa bàn có gần 30.000 nhân khẩu.
![]() |
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công an phường Long Thuận tặng quà cho trẻ em trong mô hình “Chấp cánh ước mơ - hỗ trợ trẻ em là con của người chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng”. Ảnh: Thanh Phong |
Tại phường Thới Sơn (trước đây là Phường 6 và xã cù lao Thới Sơn, cùng thuộc TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), riêng trong năm qua, Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự Khu phố 2 đã tham gia 179 cuộc tuần tra kiểm soát, phát hiện, nhắc nhở, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm; hỗ trợ Công an phường bắt, xử lý 33 đối tượng liên quan các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp và cướp tài sản; phối hợp bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp tài sản, 6 đối tượng phạm tội trên địa bàn khác tẩu thoát qua địa bàn phường. Đặc biệt, Tổ còn tham gia vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho 7 đối tượng chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống.
Bên cạnh những mô hình hiệu quả, từ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã xuất hiện nhiều gương cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành và địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Trong đó có ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT ấp Mỹ Hòa, xã Kim Sơn.
![]() |
Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Ảnh: Phước Thanh |
Thời gian qua, không chỉ tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật, hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, mà người Tổ trưởng này còn trực tiếp cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an kịp thời xử lý 4 vụ trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng ma túy, cờ bạc. Ông cũng xông xáo tham gia xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả tại địa phương như mô hình “Camera an ninh, ánh sáng quang”, qua đó đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần giữ vững tình hình trật tự, an toàn xã hội.
Sau tròn 2 thập kỷ lan tỏa nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhờ sự đồng thuận, chung tay, góp sức của toàn thể Nhân dân, phong trào Toàn dân bảo ANTQ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mang lại hiệu quả thiết thực mà mỗi người dân đều cảm nhận được.
Theo lãnh đạo Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an, để phát huy đến mức cao nhất tinh thần, ý chí, sức mạnh của Nhân dân - chủ thể đóng vai trò trung tâm của sự nghiệp kiến tạo kỷ nguyên mới của dân tộc, hơn bao giờ hết, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cần phải thay đổi về tư duy chỉ đạo, phương thức hành động, cách thức tổ chức nhằm chuyển hóa, thực hiện cho được các chủ trương, quyết sách, ý chí của Đảng thành nhận thức, thành cảm hứng hành động, sáng tạo của toàn dân, của mỗi người Việt Nam trong bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, làm nền tảng cho nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng...
HỒ SƯƠNG