Thứ Bảy, 16/08/2025, 08:17 (GMT+7)
.

Công an Đồng Tháp phối hợp ngăn chặn vụ đưa 4 người trong gia đình vượt biên qua Campuchia

(ĐTO) Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai thành công trong việc ngăn chặn một vụ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và giải cứu 4 nạn nhân người dân tộc thiểu số.
 
Ngày 15-8, Công an tỉnh Đồng Tháp phát đi cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo đưa người vượt biên trái phép.
 
Cuối tháng 7-2025, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện đối tượng Siu Booch (tên gọi khác Ama Peo, 61 tuổi, ngụ xã La Tôr, tỉnh Gia Lai) móc nối với Siu Thái (32 tuổi, ngụ La Ko, tỉnh Gia Lai) dụ dỗ, lừa phỉnh 4 người dân tộc thiểu số trong cùng một hộ gia đình ở Gia Lai vượt biên trái phép sang Campuchia.
Hình ảnh đối tượng Võ Văn Khìa bị Cơ quan công an bắt giữ. Ảnh Công an Đồng Tháp.
Hình ảnh đối tượng Võ Văn Khìa bị Cơ quan công an bắt giữ. Ảnh Công an Đồng Tháp.
Theo phương thức hoạt động, các đối tượng đưa 4 nạn nhân vào TP.Hồ Chí Minh bằng xe khách, sau đó thuê xe ô tô 7 chỗ đón tại bến xe Miền Đông để đưa lên khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp (phường Hồng Ngự), nhằm sang Prey Veng (Campuchia).
 
Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng Võ Văn Khìa (ngụ tỉnh Đồng Tháp) có hành vi tiếp tay, giúp sức cho 2 đối tượng ở Gia Lai.
 
Võ Văn Khìa đã đón 4 người dân tộc thiểu số tại bến xe Hồng Ngự (Đồng Tháp) để đưa lên biên giới tỉnh Đồng Tháp, chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời và 4 nạn nhân được giải cứu an toàn.
 
Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định, hoạt động tổ chức hoặc tiếp tay, giúp sức cho hoạt động xuất cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nếu bị phát hiện, các đối tượng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Người dân phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin lời rủ rê, hứa hẹn đi nước ngoài để "đổi đời" từ những người không rõ lai lịch, đặc biệt khi bản thân không có giấy tờ hợp pháp; không tham gia tiếp tay cho hoạt động đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới; kịp thời báo ngay cho công an xã, phường gần nhất khi phát hiện hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.
 
Vụ việc nêu trên, một lần nữa cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức và bảo vệ người dân khỏi các thủ đoạn lừa đảo.
 
LONG GIANG
.
.
.