Ứng dụng công nghệ số hiện đại hóa quy trình sát hạch và cấp giấy phép lái xe
Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an về quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai một loạt giải pháp đột phá, ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ quy trình từ sát hạch đến tra cứu thông tin giấy phép lái xe, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dân.
17 KỲ SÁT HẠCH VỚI HÀNG NGÀN HỌC VIÊN
Trước tình trạng tồn đọng số lượng lớn học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo lái xe nhưng chưa được sát hạch, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu cấp thiết này. Đơn vị đã chủ động thông báo rộng rãi đến các cá nhân và cơ sở đào tạo lái xe trên toàn tỉnh về lịch trình tổ chức sát hạch.
![]() |
Học viên tham gia thi sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Tiền. |
Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, các Tổ tiếp nhận hồ sơ đã được phân công làm việc cả ngày lẫn đêm, kiểm tra và đối chiếu hồ sơ một cách tỉ mỉ. Nhờ sự tổ chức khoa học và đầu tư về nhân lực, hàng ngày có từ 1 - 2 Hội đồng sát hạch hoạt động liên tục, đảm bảo giải quyết dứt điểm số lượng hồ sơ đăng ký dự sát hạch của các cá nhân và cơ sở đào tạo trên địa bàn.
Từ ngày 20-7 đến 6-8-2025, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức thành công 17 kỳ sát hạch lái xe với 9.486 học viên tham gia, trong đó có 728 học viên hạng ô tô và 8.757 học viên hạng mô tô. Kết quả đạt được rất khả quan với 6.075 học viên thi đạt và được cấp giấy phép lái xe, bao gồm 353 học viên ô tô và 5.722 học viên mô tô. Con số này không chỉ thể hiện hiệu quả của công tác tổ chức mà còn phản ánh chất lượng đào tạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các học viên.
Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ số vào quy trình sát hạch không chỉ giúp lực lượng Cảnh sát giao thông nâng cao hiệu quả công việc mà còn đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong từng khâu. Theo đó, tất cả học viên thi đạt sẽ được Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Trung tâm sát hạch và Cục Cảnh sát giao thông hoàn thiện dữ liệu, tích hợp giấy phép lái xe vào hệ thống dữ liệu điện tử và tài khoản định danh điện tử chỉ trong 2 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.
TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ QR CODE VÀ VNEID
Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cá nhân của học viên, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát triển phần mềm ứng dụng công nghệ số tra cứu thông tin giấy phép lái xe. Đây là một giải pháp công nghệ tiên tiến, cho phép người dân dễ dàng quản lý và sử dụng giấy phép lái xe của mình một cách hiệu quả nhất.
Theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát giao thông, các học viên đạt kết quả sát hạch có thể tự quét mã QR được cung cấp và thực hiện các thao tác đơn giản theo hướng dẫn để xem thông tin giấy phép lái xe của mình. Sau khi có được thông tin đầy đủ, học viên sẽ cập nhật lên ứng dụng VNeID - ứng dụng định danh điện tử quốc gia.
Điều đáng chú ý là khi tham gia giao thông, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID cho lực lượng chức năng, và việc xuất trình này có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy truyền thống.
Anh Nguyễn Văn Minh, học viên vừa hoàn thành kỳ sát hạch lái xe ô tô tại Đồng Tháp, chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với quy trình của Phòng Cảnh sát giao thông, chỉ cần quét mã QR là có thể xem ngay thông tin giấy phép của mình, rồi cập nhật lên VNeID rất nhanh chóng. Không phải chờ đợi lâu như trước, cũng không lo mất giấy tờ nữa”.
Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực sát hạch và cấp giấy phép lái xe tại Đồng Tháp không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước mà còn thể hiện sự chủ động, sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.
Giải pháp này mang lại nhiều lợi ích thiết thực như giảm thiểu thời gian chờ đợi, nâng cao tính minh bạch trong quy trình, đảm bảo an ninh thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng giấy phép lái xe.
Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Tiền Nguyễn Văn Thái chia sẻ: “Việc áp dụng công nghệ số đã giúp các học viên của chúng tôi rất nhiều. Họ không còn phải lo lắng về việc bảo quản giấy tờ và thủ tục cũng nhanh gọn hơn so với trước đây. Đây thực sự là một bước tiến lớn”.
Việc tích hợp với ứng dụng VNeID còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử hiệu quả. Thành công này không chỉ là minh chứng cho năng lực và quyết tâm của Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Tháp mà còn là mô hình điển hình có thể nhân rộng ra các địa phương khác trong cả nước, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Công an trong kỷ nguyên số.
TUẤN LÂM