Thứ Năm, 07/08/2025, 07:44 (GMT+7)
.

Thượng tá Võ Phương Thuận: Dấu ấn bình yên trên Đất Sen hồng

Thượng tá Võ Phương Thuận, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Đồng Tháp, là một điển hình tiêu biểu về tinh thần cống hiến và trách nhiệm trong lực lượng Công an nhân dân. Với bề dày kinh nghiệm cùng sự tận tâm không ngừng nghỉ, Thượng tá Thuận đã khắc ghi dấu ấn sâu sắc trên hành trình bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), kiến tạo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

DẤU ẤN

Kể từ ngày 1-3-2025, Thượng tá Võ Phương Thuận chính thức đảm nhận cương vị Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Tiền Giang. Đây là đơn vị mới được sắp xếp lại, với đặc thù tội phạm ẩn mình dưới vỏ bọc rất tinh vi, đòi hỏi sự linh hoạt và chuyên môn cao trong công tác đấu tranh.

Thượng tá Võ Phương Thuận nhận Quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua  cơ sở năm 2024 tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2024.
Thượng tá Võ Phương Thuận nhận Quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2024.

Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau khi nhận nhiệm vụ, Thượng tá Thuận đã nhanh chóng đưa đơn vị đi vào guồng hoạt động hiệu quả. Đồng chí trực tiếp chỉ đạo tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo từ Bộ Công an và các cục nghiệp vụ.

Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, đơn vị đã ban hành 4 kế hoạch trọng tâm và triển khai 2 kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gặt hái những kết quả vượt trội. Toàn bộ các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và nhiều chỉ tiêu đạt, vượt mức đề ra.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Thuận, đơn vị đã phát hiện, xử lý 137 vụ - 198 đối tượng, chủ yếu liên quan đến khai thác cát trái phép, buôn lậu thuốc lá… Cơ quan chức năng đã khởi tố 13 vụ - 22 bị can, xử lý hành chính 117 vụ - 157 đối tượng, phạt tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên về những thành công ấn tượng đó, Thượng tá Võ Phương Thuận chia sẻ: “Để đạt được những kết quả này, điều cốt lõi là cấp ủy, chỉ huy phải gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm chính trị cao, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, điều hành”.

“LẤY DÂN LÀM GỐC”

Từ tháng 4-2021, đồng chí nhận trọng trách Trưởng Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thời điểm ấy, địa phương phải oằn mình chống chọi với đại dịch Covid-19 và hạn - mặn kéo dài, đẩy đời sống Nhân dân vào khốn khó, đồng thời kéo theo vô vàn phức tạp về ANTT. Dù lực lượng mỏng, địa bàn chiến lược và tình hình tội phạm phức tạp, Thượng tá Thuận cùng tập thể đơn vị đã nỗ lực khắc phục những khó khăn và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Võ Phương Thuận. Ảnh Đặng Thanh
Thượng tá Võ Phương Thuận. Ảnh: Đặng Thanh

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Thượng tá Thuận luôn kiên quyết, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá, Công an huyện Gò Công Đông đã khám phá 5 chuyên án, bóc gỡ 12 băng nhóm, xử lý 255 vụ cờ bạc với hơn 1.300 đối tượng. Tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm đạt trên 92%, điều tra án đạt 82,46%.

Triết lý “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với dân” luôn là kim chỉ nam trong mọi hành động của Thượng tá Thuận. Đồng chí đặc biệt chú trọng xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc thông qua công tác tuyên truyền và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể. Nhiều mô hình hiệu quả như “Ánh sáng phòng, chống tội phạm”, “Mô hình 4+1”, “Camera an ninh” được nhân rộng, tạo sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ từ toàn xã hội.

Thượng tá Võ Phương Thuận chủ trì một cuộc họp chuyên môn. Ảnh Đặng Thanh
Thượng tá Võ Phương Thuận chủ trì một cuộc họp chuyên môn. Ảnh: Đặng Thanh

Sức mạnh của lòng dân được minh chứng rõ nét qua vụ án lừa đảo của Trần Thanh Thắng vào năm năm 2022. Nhờ thông tin quan trọng và sự dũng cảm tố giác của người dân trên địa bàn huyện Gò Công Đông, chuyên án đã được xác lập, khám phá thành công và đối tượng bị bắt giữ.

Thượng tá Thuận khẳng định: “Nếu Nhân dân tin yêu, nhiệt tình giúp đỡ, tội phạm sẽ không còn đất sống. Đó cũng chính là sự cụ thể hóa sâu sắc tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đến cuối năm 2024, tình hình ANTT tại huyện Gò Công Đông đã được đảm bảo vững chắc, tội phạm được kiềm giảm sâu, góp phần đưa huyện hoàn thành mục tiêu ra mắt huyện nông thôn mới nâng cao của tỉnh Tiền Giang (cũ). Những cống hiến của Thượng tá Võ Phương Thuận đã được ghi nhận bằng 7 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng nhiều Giấy khen khác.

Với những cống hiến không mệt mỏi và triết lý hành động vì Nhân dân, Thượng tá Võ Phương Thuận thực sự là một tấm gương sáng, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí không chỉ góp phần kiến tạo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân Đồng Tháp, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của người chiến sĩ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

ĐẶNG THANH

.
.
.