Thứ Hai, 08/10/2012, 08:32 (GMT+7)
.

An toàn điện: Cẩn tắc vô áy náy!

Theo thống kê, tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn về điện làm 10 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 45 triệu đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2011 chỉ có 8 vụ tai nạn điện, rõ ràng qua so sánh thì vấn đề an toàn điện đã đến hồi báo động…

Chỉ vì bất cẩn

Là 1 trong 3 nội dung chỉ đạo trọng điểm “Năm 3 An toàn” của tỉnh (an toàn giao thông, an toàn điện và an toàn vệ sinh thực phẩm), nhưng số vụ tai nạn về điện tính đến đầu tháng 9 vẫn cao. Theo báo cáo thì có những nguyên nhân hết sức vu vơ, thật sự đáng tiếc.

Công tác đảm bảo an toàn điện cần được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Ảnh: DUY SƠN
Công tác đảm bảo an toàn điện cần được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Ảnh: DUY SƠN

Có thể kể đến trường hợp xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện trung thế ở Gò Công Tây do xây dựng nhà bất cẩn, đưa thanh sắt chạm vào đường dây trung thế. Hay trường hợp dựng ăng-ten ngã vào đường dây điện trung thế xảy ra ở Tân Phú Đông; dùng điện để bắt cá, bất cẩn trong việc sử dụng điện và sửa chữa điện trong nhà ở 2 huyện Tân Phước và Chợ Gạo… Trong đó có cả trường hợp nhân viên ngành điện sửa chữa lưới điện bị tai nạn ở huyện Gò Công Đông. Từ đó, có thể thấy rằng tai nạn do điện gây ra không chừa bất kỳ một ai, chỉ một phút sơ sẩy, bất cẩn là ngay lập tức xảy ra hậu quả khôn lường.

Từ thực tế trên, có thể thấy rằng việc tuyên truyền về an toàn điện trong thời gian qua có lúc, có nơi vẫn chưa thật sự hiệu quả, đa phần vẫn là người dân tự tìm hiểu, tự trang bị kiến thức. Tuy nhiên, các thiết bị điện thì muôn hình vạn trạng, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy nổ, chết người...

Giải pháp từ phía quản lý Nhà nước

Theo Sở Công thương, công tác quản lý Nhà nước về điện đã được tập trung với tinh thần chủ động cao. Cụ thể, UBND tỉnh đã có chỉ thị về việc thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện; ngành Công thương cũng đã có văn bản hướng dẫn một số biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng điện; tổ chức in, phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân; hướng dẫn việc kiểm tra, xử lý các đường dây hạ áp không đảm bảo an toàn, không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật.

Cơ quan chức năng cũng tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành đi thực địa phát hiện một số đường dây điện thiếu an toàn, qua đó nhắc nhở, đề nghị ngành điện và UBND các địa phương xử lý lưới điện không đảm bảo an toàn...

Theo đề xuất của Sở Công thương, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn về điện trong thời gian tới, một mặt các ngành chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp an toàn điện.

Đồng thời, Điện lực tỉnh cần tăng cường kiểm tra và sửa chữa ngay các lưới điện không đảm bảo an toàn, không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, trong đó chú ý đẩy nhanh tiến độ sửa chữa lớn, đầu tư mới lưới điện đạt chuẩn để thay thế các lưới điện mà tổ điện đã bàn giao cho ngành điện theo Đề án tiếp nhận lưới điện hạ áp…

Cái chính vẫn là nhận thức…

Một thực tế cũng cần phải nhìn nhận là dù các ngành chức năng có làm tích cực đến đâu thì cũng không thể đảm bảo 100% an toàn cho người dân - bởi nguyên nhân chính của các vụ tai nạn như đã nêu là do người dân có phần bất cẩn, chủ quan dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Chính vì vậy, ngoài các giải pháp trên, thiết nghĩ để chủ động tránh tai nạn điện, các đơn vị quản lý, vận hành và cung cấp điện cần phải rà soát, xây dựng và triển khai phương án phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả đối với các khu vực dễ mất an toàn lưới điện, cụ thể như là những địa bàn trũng, thấp hoặc dọc lưu vực các sông…

UBND các địa phương cần vận động người dân phát quang cây xanh trong khu vực hành lang an toàn điện, phối hợp ngành điện kiểm tra, thay thế các thiết bị có nguy cơ hư hỏng…

Bên cạnh đó, một vấn đề không thể không lưu ý là lốc xoáy ngày càng diễn biến phức tạp. Thực tế bão, lốc đổ bộ vào đâu thì ở đó thiệt hại nặng nề, cuốn theo cây cối, mái tôn… vướng vào hệ thống điện nên hậu quả thật khó lường.

Chính vì vậy công tác phòng chống, đảm bảo an toàn điện cần được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kế hoạch phòng chống cần tính toán toàn diện các mặt, lường cho hết các tình huống có thể xảy ra. Có như vậy, mục tiêu “An toàn điện” mới có thể đạt như mong muốn.

PHÙNG QUỐC ANH

.
.
.