Thứ Tư, 16/01/2013, 15:05 (GMT+7)
.

Huyện Tân Phước đề ra các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT trong năm 2013

Số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong khi ý thức chấp hành luật giao thông ở một bộ phận người dân còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; một vài địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác đảm bảo trật tự ATGT… đó là nguyên nhân làm cho số vụ tai nạn giao thông (TNGT) ở huyện Tân Phước tăng đột biến trong năm ATGT vừa qua.

Năm 2012, công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện Tân Phước được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngay từ đầu năm, các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT được thực hiện kiên quyết, triệt để. Nhiều công trình cầu, đường giao thông nông thôn được duy tu, nâng cấp sửa chữa, hành lang bảo vệ đường bộ được giải tỏa thông thoáng.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường giao thông, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, tổ chức thi hỏi đáp, thi vẽ tranh, chiếu phim về ATGT ở các trường học, khu dân cư… được 36 cuộc, tổ chức cấp phát hơn 600 quyển Nghị định 71 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Riêng đoàn thanh niên các cấp đã vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các tiêu chí của tuyến đường thanh niên tự quản đã đề ra như: Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, đường thủy, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, phát quang bụi rậm hơn 32 km, dặm vá 10 km đường, trải 38 m3 đá xanh, sửa chữa 15 cây cầu giao thông nông thôn… có 450 đoàn viên tham gia.

Năm qua, Đội CSGT huyện Tân Phước tổ chức xuất quân 650 cuộc, có 1.450 lượt đồng chí tham gia làm nhiệm vụ, qua đây phát hiện 3.840 vụ vi phạm trật tự ATGT, cảnh cáo 15 vụ, phạt tiền 3.426 vụ, thành tiền hơn 1,2 tỷ đồng, tạm giữ phương tiện 583 vụ, tạm giữ giấy tờ 3.260 vụ. Công an các xã, thị trấn ra quân gần 700 cuộc, có 3.114 lượt đồng chí tham gia làm nhiệm vụ, phát hiện 716 vụ vi phạm, phạt cảnh cáo 22 vụ, phạt tiền 400 vụ, thành tiền 180 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 137 vụ, tạm giữ giấy tờ 157 vụ.

Tuy nhiên, trong năm 2012 tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện Tân Phước vẫn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn và va quẹt giao thông tăng cao so với cùng kỳ năm 2011. Về TNGT đường bộ, năm 2012 trên địa bàn huyện Tân Phước xảy ra 10 vụ, làm chết 10 người, bị thương 14 người; so với cùng kỳ năm 2011 tăng 6 vụ, số người chết tăng 6 người, số người bị thương tăng 11 người. Về độ tuổi gây tai nạn: từ 18 - 27 có 6 vụ; từ 27 - 55 tuổi có 4 vụ.

Nguyên nhân do số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong khi đó ý thức chấp hành luật giao thông ở một bộ phận thanh, thiếu niên chưa tốt; việc uống rượu bia điều khiển xe chạy lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định… còn khá phổ biến. Theo báo cáo của Ban ATGT huyện Tân Phước, từ năm 2008 đến nay Đội CSGT huyện đã tiếp nhận, cấp biển số cho hơn 12.500 xe mô tô và xe gắn máy. Riêng trong năm 2012, huyện đã cấp biển số cho 4.955 phương tiện, tăng hơn 1.000 xe so với năm 2011.

“Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” là chủ đề của năm ATGT 2013 với mục tiêu giảm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện Tân Phước:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về trật tự ATGT đến mọi đối tượng tham gia giao thông trên địa bàn huyện;

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng, cắm biển báo ở các cầu, đường giao thông nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông;

- Xử lý kiên quyết các trường hợp xây cất nhà cửa, lều quán, vật kiến trúc vi phạm hành lang ATGT đường bộ, các trường hợp vi phạm luật giao thông, các hành vi thường là nguyên nhân dẫn đến TNGT như: điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người, lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia hoặc các chất kích thích khác, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, không đội nón bảo hiểm;

- Kiên quyết đình chỉ hoạt động các phương tiện vận chuyển hành khách không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn...

THANH LUÔNG

.
.
.