Thị trấn Cai Lậy nỗ lực đảm bảo trật tự đô thị
Là đô thị trung tâm, Công an thị trấn Cai Lậy phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đã nỗ lực lập lại trật tự đô thị nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, hướng đến xây dựng một đô thị văn minh xứng tầm đô thị loại 4.
![]() |
Tình trạng mua bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường tại tuyến đường 30-4, khu phố 3, thị trấn Cai Lậy. |
Theo đánh giá của ông Trần Văn An, Phó Trưởng Công an huyện Cai Lậy, công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn còn khó khăn, chủ yếu do ý thức của người dân.
Tại tuyến đường Thái Thị Kiểu và đường Thanh Tâm - vốn là khu vực chợ Cai Lậy đã giải tỏa, chợ tự phát nhóm họp không giải quyết dứt điểm xuất phát từ thói quen mua bán, nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Khu vực cổng trường Tiểu học Phan Văn Kiêu (khu phố 2) còn xảy ra ùn tắc vì phụ huynh đưa, đón con đậu xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.
Đặc biệt, tại tuyến đường 30-4 - tuyến đường trung tâm được chọn xây dựng “Tuyến đường văn hóa” và tỉnh lộ 868, tình trạng xe hàng rong mua bán dưới lòng đường, các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè vẫn liên tục tái diễn bởi diện tích kinh doanh chật hẹp, không có nơi dừng đỗ xe mua bán, lên xuống hàng hóa.
Để lập lại trật tự đô thị, Công an thị trấn phối hợp Ban lãnh đạo các khu phố đã tổ chức họp dân tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh có mặt bằng mua bán trên các tuyến đường ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ngoài ra, lực lượng công an còn tổ chức nhiều đợt ra quân cưỡng chế dỡ bỏ mái che, kiểm tra các phương tiện dừng đỗ sai quy định, thu giữ hàng hóa bày bán trên vỉa hè, dưới lòng đường…
Từ khi Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực, qua triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đã xử lý 131 trường hợp vi phạm, phạt hành chính trên 48 triệu đồng.
Tuy nhiên, biện pháp tuyên truyền và xử phạt vẫn chưa giải quyết thấu đáo việc lấn chiếm lòng, lề đường trong khu vực nội ô thị trấn, tình trạng này vẫn tái diễn khi lực lượng chức năng rút đi, ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan môi trường và nếp sống văn minh đô thị.
Dự báo vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa tăng cao, Công an thị trấn đã liên hệ Ban quản lý chợ Cai Lậy sắp xếp, bố trí khu vực mua bán hợp lý tại khuôn viên chợ, nhất là người dân mua bán theo thời vụ; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm ngay lúc mới phát sinh, yêu cầu các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị...
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn lưu ý người dân không dừng đỗ xe dưới lòng đường khi trao đổi hàng hóa tại các cửa hàng bởi đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng mất trật tự giao thông. Ngoài ra, giải pháp nâng cao ý thức người dân không lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán tại khu vực mình ở cũng cần được phát huy. Sắp xếp lại trật tự đô thị là việc phải làm với một đô thị đang phát triển và việc làm này rất cần mọi người đều có ý thức chung tay xây dựng để thị trấn Cai Lậy ngày càng sạch đẹp, văn minh.
TRƯỜNG GIANG