Thứ Hai, 14/01/2013, 10:56 (GMT+7)
.

Tù chung thân dành cho kẻ giết người và phóng hỏa đốt nhà

Thuẫn Em trước vành móng ngựa.
Thuẫn Em trước vành móng ngựa.

Võ Thị Diễm (SN 1980, hộ khẩu thường trú ấp Tân Tỉnh (Song Bình, Chợ Gạo), đi làm thuê ở Vũng Tàu quen với Nguyễn Văn Thuẫn Em (SN 1979, hộ khẩu thường trú ấp Lộc Thành (Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre). Tháng 2-2012, cả 2 về chung sống như vợ chồng tại nhà của Diễm ở ấp Tân Tỉnh.

Mỗi ngày Thuẫn Em đi làm cá ở chợ Mỹ Tho. Ngày 10-7-2012, do nghi ngờ Diễm có quan hệ tình cảm với người khác nên Thuẫn Em đã lấy chiếc liềm giật dừa chém liên tục vào người Diễm.

Bà Nữ - mẹ Diễm cản ngăn cũng bị Thuẫn Em chém trúng. Sau đó Thuẫn Em phóng hỏa đốt nhà làm bà Nữ và Diễm bị phỏng nặng. Đến 11 giờ ngày 18-7-2012 bà Nữ chết ở Bệnh viện Chợ Rẩy (TP. Hồ Chí Minh)… 

Ngày 7-1, tại Trường Tiểu học Song Bình (Chợ Gạo), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội giết người, tuyên phạt Nguyễn Văn Thuẫn Em tù chung thân và bồi thường chi phí mai táng bà Nữ, điều trị bệnh chị Diễm, sửa chữa nhà gần 185 triệu đồng.            

      D. TRÂN

.
.
.