Nhờ ký xác nhận ủy quyền “sổ đỏ” để cầm cố rồi bỏ trốn
Ông Lê Tấn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phục Nhứt (Chợ Gạo) đã ký xác nhận vào “Giấy ủy quyền đại diện chủ hộ kiêm ủy quyền tài sản là quyền sử dụng đất (QSDĐ)” cho Nguyễn Hoàng Phong (ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt).
Từ xác nhận này, Nguyễn Hoàng Phong được quyền đại diện chủ hộ Nguyễn Thanh Nhàn (ngụ ấp Long Thạnh, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo) thực hiện giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản là giấy Chứng nhận QSDĐ có diện tích 4.037m2 đất lúa của anh Nhàn, lấy 60 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Vụ việc đổ bể (tháng 10-2011), anh Nhàn khiếu nại. UBND xã Bình Phục Nhứt hứa sẽ giải quyết dứt điểm nhưng đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.
TỪ CHUYỆN KÝ XÁC NHẬN
Anh Nguyễn Thanh Nhàn ngụ ấp Long Thạnh, xã Quơn Long trình bày: Do nhu cầu sản xuất (cần khoảng 20 triệu đồng), nhưng không quen biết ai làm việc trong Quỹ Tín dụng xã Bình Phục Nhứt nên nhờ Trần Hoàng Duy là kế toán của UBND xã nhận giúp đỡ, đã giao “sổ đỏ” nhờ Duy vay vốn.
Thế nhưng sau nhiều lần lui tới hỏi thăm kết quả, Hoàng Duy trả lời ởm ờ rồi lánh mặt luôn. Thấy chuyện bất thường, anh Nhàn làm đơn yêu cầu UBND xã Bình Phục Nhứt can thiệp.
![]() |
![]() |
Biên nhận nhận tiền của Nguyễn Hoàng Phong (trái) và Giấy ủy quyền “khống” được ông Lê Tấn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận. |
Khi có giấy Chứng nhận QSDĐ của anh Nhàn trong tay, Trần Hoàng Duy không làm hồ sơ giao dịch với Quỹ Tín dụng vay tiền giúp anh Nhàn, mà đem đưa cho Nguyễn Hoàng Phong làm giả giấy ủy quyền rồi nhờ ông Lê Tấn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận đồng ý cho Nguyễn Hoàng Phong được quyền đại diện chủ hộ (anh Nguyễn Thanh Nhàn) để thực hiện giao dịch cầm cố, thế chấp quyền sử dụng 4.037m2 đất lúa, tọa lạc tại ấp Quang Phú, xã Quơn Long.
Sau đó Phong đem giấy ủy quyền này kèm theo “sổ đỏ” đến nhà anh Hồ Tuấn Anh (ngụ số 161, Ô2, khu 2, thị trấn Chợ Gạo) thế chấp lấy 60 triệu đồng (biên nhận tiền ngày 25-10-2011) rồi “biến” luôn.
ĐẾN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC
Theo biên bản làm việc ngày 19-11-2012 do ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Phục Nhứt chủ trì, đã thể hiện nội dung khiếu nại của anh Nguyễn Thanh Nhàn là có. Ông Vũ nhận giải quyết vụ việc trong thời gian một tuần. Thế nhưng nhiều lần mời giải quyết, Nguyễn Hoàng Phong đều vắng mặt.
Trong khi đó, theo một cán bộ UBND xã (xin không nêu tên) cho biết: Sự việc Xác nhận ủy quyền “sổ đỏ” của anh Nhàn chưa được giải quyết vì Phó Chủ tịch xã Lê Tấn Khanh không thừa nhận chữ ký của mình trong giấy ủy quyền. Về việc này, ông Võ Thành Hiệp, cán bộ Tư pháp xã xác nhận không có lưu văn bản trình ký giấy ủy quyền vào sổ bộ…
Cán bộ này cho chúng tôi biết thêm, hiện nay đối tượng Nguyễn Hoàng Phong đã bỏ địa phương đi nơi khác. Nhiều người còn nói rằng, không chỉ thế chấp chủ quyền đất của anh Nhàn để lấy 60 triệu đồng mà Phong còn lừa đảo nhiều người (dưới nhiều hình thức khác nhau) với số tiền lên đến bạc tỷ.
Thiết nghĩ, các ngành chức năng huyện Chợ Gạo sớm vào cuộc làm rõ vụ việc có biểu hiện lừa đảo và bỏ trốn của Nguyễn Hoàng Phong; đồng thời giải quyết vụ việc đối với những người có liên quan (trong đó có ông Hồ Tuấn Anh) đang giữ giấy Chứng nhận QSDĐ của gia đình anh Nguyễn Thanh Nhàn.
TỔ CTBĐ