Thứ Sáu, 08/02/2013, 09:20 (GMT+7)
.

Giả Cảnh sát 113 để lừa đảo

Ngày 6-2, Trần Quốc Toản (SN 1989) ngụ ấp Tân Hương (Tân Thới, Tân Phú Đông) đã bị Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt 18 tháng tù giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, vào năm 2008, Trần Quốc Toản có đi làm nhân viên bảo vệ cho một công ty ở TP. Hồ Chí Minh, được cấp cầu vai bảo vệ. Công ty trả lương thấp nên Toản đã nghỉ việc trở về nhà.

Khoảng 14 giờ ngày 29-9-2012, Toản đến nhậu tại nhà anh Huỳnh Văn Ru Y, ngụ ấp Tân Xuân (Tân Phú, Tân Phú Đông).

Trong lúc uống rượu, Toản phát hiện bạn nhậu chung là anh Huỳnh Ngọc Thuận (SN 1978), là hàng xóm với anh Ru Y có một chiếc mô tô nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Toản nói với những người trong bàn nhậu là về cơ quan kêu những người bạn làm Công an huyện Tân Phú Đông đến cùng uống rượu và hỏi mượn mô tô của anh Thuận để làm phương tiện đi lại nhưng anh Thuận không đồng ý.

Thấy không thể thuyết phục được con mồi, Toản liền lấy trong túi áo ra 2 chiếc cầu vai (được cấp phát lúc đi làm bảo vệ) và tự xưng là Cảnh sát 113 huyện Tân Phú Đông. Tin vào lời quảng cáo của Toản nên anh Thuận đồng ý cho mượn, bị Toản đem đi cầm và bán tiêu xài sạch.

Đến ngày 7-10-2012, sau một chầu nhậu bí tỉ tại nhà anh Lê Hoàng Thương (SN 1988) ngụ ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, tên Toản đã trộm chiếc mô tô của anh Thương chạy sang huyện Gò Công Tây để “uống bia tươi mát” nhưng không có tiền trả, đã bị chủ quán giữ xe.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của các anh Huỳnh Ngọc Thuận và Lê Hoàng Thương, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Tân Phú Đông đã tiến hành điều tra thu thập chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Toản để xử lý theo quy định của pháp luật.  

NGỌC THƠ

.
.
.