Heo cắn đuôi không phải do thức ăn
Đội Quản lý Thị trường số 1 (Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh) đã chính thức thông báo, qua phúc tra có kết quả thức ăn của Công ty sản xuất thức ăn gia súc Lái Thiêu đạt chất lượng sau khi được phúc kiểm lại.
![]() |
Trước đó, trang trại nuôi heo của ông Nguyễn Minh Quang (ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) xảy ra hiện tượng heo cắn đuôi nhau (ảnh), có dấu hiệu thần kinh, chết… Ông Quang nghi ngờ do thức ăn gây ra nên ông làm đơn khiếu nại công ty và gửi đến các ngành chức năng.
Sau đó, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tiến hành lấy 3 mẫu thức ăn của Công ty sản xuất thức ăn gia súc Lái Thiêu còn tồn lại tại nhà ông Quang. Sau khi gửi các mẫu này đến Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương III thì một số thành phần của những mẫu này không đạt.
Đội quản lý Thị trường số 1 đã mời đại diện phía công ty xuống làm việc và phía công ty yêu cầu phải phúc kiểm lại các mẫu trên tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II. Sau khi phúc kiểm, kết quả đều đạt.
Các mẫu thức ăn mà Đội Quản lý Thị trường số 1 lấy là: Thức ăn gia súc cao cấp hỗn hợp dạng viên, dùng cho heo từ 20 kg đến 40 kg (cám D), loại 25 kg/bao, lô hàng sản xuất ngày 5-12-2012; mẫu 2 là thức ăn gia súc cao cấp hỗn hợp dạng viên, dùng cho heo hậu bị mang thai (cám số 8), lô hàng sản xuất ngày 27-11-2012; mẫu thức ăn gia súc cao cấp hỗn hợp dạng viên, dùng cho heo nái tiết sữa nuôi con (cám số 9), lô hàng sản xuất ngày 27-11-2012 (Báo Ấp Bắc đã thông tin).
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy không phát hiện cadimi, thủy ngân, tổng số các aftaloxin B1+B2+G1+G2, E.coli, salmonella, staphylococcus aureus, closttidium perfringens, clenbuterol, salbutamol và ractopamine trong cả 3 mẫu thức ăn. Định lượng các chất còn lại đều đạt so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Như vậy, hiện tượng heo cắn đuôi nhau không phải do thức ăn kém chất lượng gây ra mà do nguyên nhân khác. Khi xảy ra sự việc, Ngành Thú y cũng vào cuộc nhưng không tìm ra được nguyên nhân.
S.N