Nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự hiệu quả
Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận xét: Các mô hình phòng, chống tội phạm đã phát huy được sức mạnh toàn dân trong công tác bảo vệ ANTT; phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội; phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm và quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm…, đã góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội.
![]() |
Mô hình “Công tác phối hợp Đoàn Thanh niên cơ sở tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm” của Công an tỉnh đã hạn chế tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. |
Qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết với các chương trình, phong trào và các cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2012”… Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm các cấp đã chủ động xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm như: “Cổng rào tự quản về ANTT”, “Ánh sáng quang phòng, chống tội phạm”, “CLB Tình thương và trách nhiệm”, “Tổ công nhân lao động tự quản về ANTT”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”…
Qua đánh giá, mỗi mô hình là một cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa bàn ở cơ sở, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm của người dân, góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm trên địa bàn.
Theo báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy Cái Bè, mô hình “Cổng rào và ánh sáng quang phòng, chống tội phạm” đã góp phần ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông nông thôn. Từ năm 2010 đến đến nay, toàn huyện Cái Bè đã xây dựng được 389 cổng rào, kinh phí thực hiện hoàn toàn do nhân dân tự nguyện đóng góp.
Về ánh sáng quang, đến tháng 9-2012 đã có 19/25 xã, thị trấn thực hiện tại 78 tuyến đường, với 7.913 bóng đèn. Trong năm 2012, qua 2 mô hình trên, người dân đã phát hiện, báo Công an xử lý 43 vụ, bắt giữ 53 đối tượng thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản, đánh nhau gây thương tích… Đây là mô hình được các huyện bạn đến học tập và được lãnh đạo tỉnh chọn báo cáo điển hình toàn quốc tại Hà Nội vào năm 2011.
Ở huyện Gò Công Tây, qua 2 năm thực hiện mô hình “Tiếng mõ nhân dân và đội dân phòng” đã phát huy vai trò của người dân trong việc tự phòng, quản lý tài sản tác động tâm lý của đối tượng phạm tội nên tình hình trộm cắp, cướp giật tài sản giảm mạnh. Các loại tội phạm như trộm chó, trộm gà… ít xảy ra so với trước đây.
Ở TX. Gò Công có mô hình “CLB Tình thương và trách nhiệm”, tập trung vào công tác giáo dục, cảm hóa người có tiền án, tiền sự trở thành người hoàn lương, có ích cho gia đình và xã hội.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình điển hình khác cũng đã phát huy hiệu quả như: Mô hình “Tổ công nhân tự quản về ANTT” của Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát huy tác dụng đảm bảo ANTT ở các khu nhà trọ công nhân; mô hình “Vận động người dân tự nguyện đóng góp mua bảo hiểm y tế cho tổ trưởng, tổ phó nhân dân tự quản” của xã Tân Thanh (Cái Bè); mô hình “Công tác phối hợp Đoàn Thanh niên cơ sở tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm” của Đoàn Thanh niên CA tỉnh đã góp phần làm hạn chế tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, nhậu say gây rối ở các địa bàn trọng điểm trong TP. Mỹ Tho…
Trong năm 2012, thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tỉnh ta được Bộ Công an tặng thưởng 3 Cờ thi đua, 11 Bằng khen; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 29 cá nhân;. Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 46 tập thể và 23 cá nhân. Ngoài ra, còn có trên 100 tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác và truy bắt tội phạm.
PHÙNG LONG