Thứ Hai, 12/03/2012, 16:35 (GMT+7)
.
ÔNG NGUYỄN ĐIỀN KHOÁN, PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG:

Không thiếu điện nếu không có yếu tố bất thường

Mùa khô đang bước vào cao điểm. Thời tiết nóng dần lên nên các loại quạt điện, máy lạnh… đang chạy hết công suất. Bên cạnh đó, giá gas tăng khiến người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang dùng bếp từ, bếp quang… Do đó, nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt đang có xu hướng tăng lên. Trước tình hình này, liệu ngành Điện có đủ nguồn điện để đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt? Trao đổi với PV Báo Ấp Bắc, ông Nguyễn Điền Khoán (N.Đ.K), Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang cho biết:

Mùa khô năm 2012, liệu sẽ tái diễn
Mùa khô năm 2012, liệu sẽ tái diễn "điệp khúc" cắt điện?

Theo Quyết định số 6785/QĐ-BCT của Bộ Công thương và Quyết định số 143/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong năm 2012, nếu không có các yếu tố bất thường thì hệ thống điện quốc gia cơ bản đủ điện đáp ứng nhu cầu sử dụng của toàn xã hội. Ngành Điện sẽ không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải.

Như vậy, trong năm nay, tình hình thiếu điện được dự báo là không còn diễn ra căng thẳng như các năm trước. Riêng trên địa bàn Tiền Giang sẽ không thực hiện điều hòa tiết giảm, kể cả trong các tháng mùa khô.

Mặc dù hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam chưa phân bổ công suất và sản lượng điện đầu nguồn cụ thể cho Tiền Giang nhưng ngành Điện sẽ đảm bảo đủ điện phục vụ theo nhu cầu sử dụng của toàn xã hội; các cơ sở sản xuất và người dân được sử dụng điện theo nhu cầu của mình.

* Phóng viên (PV): Thưa ông! Điện lực Tiền Giang sẽ thực hiện phương án nào để đảm bảo đủ nguồn điện cung cấp cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt?

* Ông N.Đ.K: Để chủ động đối phó với nguy cơ thiếu điện đột xuất do sự cố nguồn hoặc phụ tải gia tăng đột biến, Công ty Điện lực Tiền Giang đã chuẩn bị các phương án để đảm bảo cấp điện trong mùa khô năm 2012 như sau:

- Làm việc với các khách hàng sản xuất lớn tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh để ký thỏa thuận về việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năm 2012, góp phần đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, không bị quá tải vào các giờ cao điểm. Đến ngày 29-2, chúng tôi đã thực hiện ký thỏa thuận xong với 677/677 khách hàng.

- Phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện và an toàn sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với báo, đài để thông tin về tình hình cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2012 và tuyên truyền tiết kiệm điện.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện; giám sát hoạt động cung ứng điện, sử dụng điện.

- Tập trung công tác xây dựng, sửa chữa, bảo trì lưới điện trong các tháng mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 6-2012) để tăng cường khả năng tải điện của đường dây, tránh mất điện do quá tải cục bộ; đồng thời giảm nhu cầu sử dụng điện trong các tháng mùa khô, từ đó giảm áp lực thiếu điện cho hệ thống điện quốc gia.

- Chuẩn bị sẵn các phương án tiết giảm để chủ động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn đột xuất do các yếu tố bất thường, bất khả kháng như: Sự cố các nhà máy điện lớn, phụ tải gia tăng đột biến…

Trong mọi trường hợp, Điện lực Tiền Giang bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được UBND tỉnh quy định.

* PV: Ngành Điện có những khuyến cáo gì trong việc thực hiện tiết kiệm điện?

* Ông N.Đ.K: Với tình hình nguồn điện chưa được cải thiện nhiều như hiện nay, để khắc phục tình trạng thiếu điện, bản thân ngành Điện sẽ không thể thực hiện được mà phải có sự phối hợp của mỗi người dân, các cơ quan, ban, ngành và các cơ sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, giải pháp tối ưu hiện nay là triển khai thực hiện quyết liệt Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh về tiết kiệm điện, an toàn sử dụng điện trên địa bàn tỉnh và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn Tiền Giang giai đoạn 2008-2015.

Bên cạnh đó, ngành Điện cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và mọi người dân tích cực hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ và ngành Điện.

Giải pháp thực hiện tiết kiệm điện rất đơn giản là bố trí ca sản xuất, phương thức sử dụng điện hợp lý, hạn chế sử dụng điện, nhất là các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng như: Bàn ủi điện, bình thủy điện, bếp điện, máy tắm nước nóng... vào giờ cao điểm (ban ngày từ 9 giờ - 11 giờ và từ 14 giờ - 16 giờ; ban đêm từ 19 giờ - 21 giờ); đồng thời tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Theo tính toán của ngành điện, chỉ cần mỗi hộ dân tắt bớt đi 1 bóng đèn 40W, máy điều hòa không khí nâng nhiệt độ lên trên 250C vào giờ cao điểm thì sẽ tránh được hiện tượng thiếu điện.

* PV: Xin cảm ơn ông!

                                                                                                                               HỮU NGHỊ (thực hiện)

.
.
.