Thứ Ba, 22/04/2025, 11:13 (GMT+7)
.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vào dịp Tết Bunpimay của Chủ tịch nước Lương Cường đong đầy kỳ vọng mới

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào lần đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước.

b

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm trực tuyến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 8/11/2024. (Nguồn: VPCTN)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào từ ngày 24-25/4. Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam nêu bật ý nghĩa và tình cảm anh em đồng chí sâu đậm giữa hai nước thể hiện qua sự kiện đặc biệt này.

Đại sứ có thể cho biết ý nghĩa và những nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Lào dịp này của Chủ tịch nước Lương Cường?

b

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Lào)

Tiếp theo các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước Việt Nam-Lào trong thời gian qua, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước Lào lần đầu tiên của đồng chí Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước.

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Lào nhằm tiếp tục thể hiện sự nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi Lào và quan hệ Việt Nam-Lào là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Đây là dịp để hai bên trao đổi về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước, tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Điều đặc biệt, Chủ tịch nước Lương Cường sang thăm Lào lần này trong bầu không khí nhân dân các dân tộc Lào anh em vừa tổ chức đón mừng Tết cổ truyền (Bunpimay) và đang phấn khởi trong những ngày đầu năm mới Phật lịch 2568 với nhiều kỳ vọng mới. Đây sẽ là một hoạt động cụ thể gia tăng tình cảm gắn bó, gần gũi đặc biệt thân thiết giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Chuyến thăm mang tới cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em những tình cảm đồng chí anh em thân thiết, sâu đậm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như khí thế hào hùng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây thực sự là hoạt động thể hiện đậm đà truyền thống quan hệ đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam và Lào và có một không hai trên thế giới.

b

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến chúc Tết cổ truyền (Bunpimay) của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam ngày 2/4.(Ảnh:Thành Long)

Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Lào kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trước cột mốc quan trọng này, Đại sứ có thể điểm những nét nổi bật về sự gắn kết giữa hai Đảng, hai nước, cũng như vai trò của hai Đảng trong việc thúc đẩy tình anh em đặc biệt Việt Nam-Lào?

Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, với tư cách là hai đảng duy nhất đảm nhiệm vai trò lịch sử lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và ngày nay đều là Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hai Đảng cùng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương. Trước yêu cầu của tình hình cách mạng trong giai đoạn mới, ngày 22/3/1955, Đảng Nhân dân Lào, nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chính thức ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Lào cũng như quan hệ giữa cách mạng hai nước.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối của hai nước, hai Đảng đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cực kỳ hiệu quả trong các cuộc đấu tranh chống thực dân kiểu cũ và kiểu mới, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vào năm 1975. Trong những năm tháng gian khổ đó, cán bộ, đảng viên, quân và dân hai nước Việt Nam-Lào đã kề vai, sát cánh bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, hình thành nên tình cảm anh em sống chết có nhau, sâu sắc không gì có thể lay chuyển giữa hai dân tộc.

Mặc dù tên gọi của hai đảng khác nhau, song hai đảng có chung một mục đích, cùng đi theo một tôn chỉ và trên nền tảng mối quan hệ giữa hai Đảng được hun đúc từ những năm tháng liên minh chiến đấu giành độc lập dân tộc, xây dựng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và ngày càng phát triển mạnh mẽ khi cùng đảm nhận vai trò lịch sử, dựa vào nhau để bảo vệ nền độc lập vừa giành được, lãnh đạo đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng; mở rộng các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan an ninh, phát triển của mỗi nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lý luận, thực tiễn về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng và hội nhập quốc tế. Những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua là đáng tự hào.

Trên cơ sở nhất quán các nguyên tắc mà hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất cùng tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, Việt Nam và Lào đã phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, hai bên tăng cường mở rộng hợp tác về kinh tế, trong đó tập trung vào kết nối hai nền kinh tế về thể chế, cơ sở hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp và dịch vụ với hàng trăm dự án phát triển. Hai bên hết sức quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển mỗi nước trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, vai trò của hai Đảng không chỉ dừng lại ở vị trí “hạt nhân lãnh đạo” mà còn là những người giữ lửa, truyền lửa, phát huy và gìn giữ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước qua các thế hệ, bảo đảm cho mối quan hệ Việt Nam-Lào luôn gắn bó, bền chặt, phát triển “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong hằng mong muốn.

Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết mẫu mực, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Có thể nói mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chính là nòng cốt vững chắc, định hướng cho tổng thể mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào. Sự gắn kết giữa hai Đảng không chỉ là tài sản quý báu của hai dân tộc trước đây mà còn là nền tảng cho hợp tác, phát triển bền vững của hai nước trong tương lai.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, quan hệ Việt Nam-Lào sẽ ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, nâng cao vị thế và vai trò của mỗi đảng và mỗi nước trên trường quốc tế, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

b

Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2025) tại Vientiane.

Lào luôn tích cực ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN, trong đó có sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN. Việt Nam cũng luôn ủng hộ những nỗ lực của Lào trong ASEAN. Đại sứ nhận định thế nào về nỗ lực hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN, thúc đẩy các mục tiêu và tầm nhìn của ASEAN trong bối cảnh mới?

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế diễn ra khách quan và nhanh chóng, Việt Nam và Lào chính thức gia nhập và trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần lượt vào các năm 1995 và 1997. Sau đó, Việt Nam và Lào vừa tăng cường hợp tác song phương vừa chủ động tham gia, đóng góp tích cực vào sứ mệnh phát triển ASEAN.

Trong quá trình đó, Việt Nam và Lào luôn tích cực ủng hộ những sáng kiến cũng như nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ là thành viên tích cực của ASEAN, Lào và Việt Nam còn là thành viên có trách nhiệm tại các diễn đàn đa phương khác và luôn hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 (năm 2023), Việt Nam đã đề xuất tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF). Đây là một phần trong nỗ lực của Việt Nam hướng đến xây dựng một kênh trao đổi, thảo luận mới nhằm thu hút sự tham gia đông đảo, đa dạng của các tầng lớp nhân dân trong ASEAN cũng như các đối tác của ASEAN; bổ trợ cho các trao đổi của ASEAN ở kênh chính thức, góp phần bảo đảm các quyết sách của ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone (năm 2024) và Phó Thủ tướng Chính phủ của Lào Saleumxay Kommasith (năm 2025) đã tham dự, phát biểu, bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong đề xuất sáng kiến; khẳng định đây là một sự kiện quan trọng trong khu vực góp phần xây dựng nên một ASEAN đoàn kết, bao trùm, và tự cường, củng cố sức mạnh của chính mình cũng như của tất cả các quốc gia thành viên, nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức và khó khăn trong một thế giới biến động.

Về phần mình, Việt Nam luôn chân thành ủng hộ, giúp đỡ tích cực và hiệu quả cho người đồng chí, người anh em thân thiết Lào, đặc biệt là mỗi khi khi Lào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Việt Nam đã cam kết và tích cực triển khai, hỗ trợ tối đa về mọi mặt cho Lào từ vật chất, tinh thần đến chia sẻ kinh nghiệm, giúp Lào hoàn thành trọng trách trong các năm Chủ tịch ASEAN góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Hơn thế nữa, với lợi thế có bờ biển dài nhiều tiềm năng, Việt Nam đã chia sẻ với Lào đường ra biển để Lào có thể kết nối đến thị trường các nước ASEAN và thế giới một cách nhanh chóng nhất, góp phần thực hiện thành công chiến lược biến Lào từ “một nước không giáp biển, thành nước kết nối” của Đảng, Nhà nước Lào. Điển hình là việc hợp tác đầu tư Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào-Việt để phát triển cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh. Trong đó, cầu cảng số 3 của cảng Vũng Áng sẽ được chính thức công bố mở cửa, cùng khai thác dưới sự quản lý điều hành chung của doanh nghiệp liên doanh Việt Nam-Lào trong thời gian tới đây, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của Lào, tăng chỉ số hấp dẫn đầu tư của Lào cũng như phục vụ tốt việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh và giao thương với khu vực, thế giới.

Ngày nay, thế giới và khu vực đang chứng kiến những chuyển động nhanh chóng, những thay đổi mang tính thời đại như cạnh tranh chiến lược và phân tách giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các thách thức an ninh phi truyền thống, đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống chính trị, an ninh, kinh tế và xã hội toàn cầu, tác động đến các quốc gia và các tổ chức quốc tế, trong đó có ASEAN. Mặc dù vậy, chính trong những thách thức, khó khăn đó đã thúc đẩy các quốc gia ASEAN xích lại gần nhau hơn, mở ra cơ hội cho ASEAN vươn lên bứt phá và khẳng định giá trị mới trên cơ sở nguyên tắc, giá trị chung và kết quả đạt được sau gần 60 năm phát triển.

Hai nước Việt Nam và Lào luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau; nỗ lực hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”; nhất quán coi thắng lợi của nước này cũng là thắng lợi của nước kia. Do đó, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trong bối cảnh thay đổi của thế giới và khu vực hiện nay, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục kiên định, tự cường và sát cánh bên nhau để phối hợp, hỗ trợ giải quyết các thách thức của thời đại, góp phần nâng cao vị thế của hai nước trong cộng đồng quốc tế và đóng góp tích cực vào xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Theo Baoquocte.vn

.
.
.