Thứ Ba, 23/12/2014, 09:05 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng BVANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/BNV(V11) của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong tình hình mới” (1994 - 2014), ngành Công an đã phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ban, ngành, đoàn thể để phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa ngày càng rộng khắp và đạt hiệu quả cao.

Gắn liền công tác bảo vệ ANTQ với an sinh xã hội, các tổ chức tôn giáo  thường xuyên trao quà, xe lăn cho người nghèo.
Gắn liền công tác bảo vệ ANTQ với an sinh xã hội, các tổ chức tôn giáo thường xuyên trao quà, xe lăn cho người nghèo.

NHỮNG KẾT QUẢ QUA 20 NĂM

Tiền Giang có 6 tôn giáo với 2.673 chức sắc, 632 chức việc và 196.425 tín đồ. Trong đó, Thiên Chúa có 1 tiểu chủng viện, 39 nhà thờ xứ, 3 nhà nguyện, 8 nhà thờ họ, 1 giám mục, 61 linh mục, 79 hội đoàn và 51.435 giáo dân, chiếm 3,1% dân số trên địa bàn tỉnh, là lực lượng quần chúng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Lại Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng PV28 - Công an tỉnh cho biết: “Qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-BNV của Bộ Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, thường xuyên tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đã tổ chức tuyên truyền hơn 10.000 cuộc cho 300.000 lượt người về chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; giúp lực lượng công an xử lý 1.435 đối tượng, giải quyết hơn 10.000 lượt vụ, việc vi phạm hành chính ở cơ sở…”.

Bên cạnh đó, công tác vận động, phát huy vai trò của các chức sắc, người có uy tín trong việc xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được thực hiện tốt. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến như xây dựng được 95 “Cổng rào tự quản về ANTT”; mô hình “Ánh sáng quang phòng, chống tội phạm” với 50 km đường, 2.815 bóng đèn; gia đình không có con em vi phạm pháp luật… Ngoài ra, toàn tỉnh có 4 linh mục, 108 chức việc và giáo dân tham gia Hội đồng nhân dân các cấp…

Gắn liền công tác bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa với đẩy mạnh phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương, tạo điều kiện để các giáo hội, chức sắc tổ chức các hoạt động cộng đồng như mở lớp dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo; mở cơ sở khám, chữa bệnh từ thiện; chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ khuyết tật….

Cô Nguyễn Thị Thu Hồng là giáo dân Giáo xứ Chợ Bưng, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành cho biết: “Là giáo dân, tôi luôn đề cao ý thức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tôn giáo và chính sách, pháp luật Nhà nước, cùng với linh mục trong giáo xứ luôn chăm lo an sinh xã hội cho đồng bào có đạo cũng như ngoài đạo; kêu gọi các gia đình công giáo trong giáo xứ sống “Tốt đời, đẹp đạo” và kết hợp chính quyền cơ sở, địa phương chăm lo cho người nghèo như: Phụng dưỡng cha mẹ liệt sĩ, xây tặng nhà tình nghĩa, trao xe lăn cho người khuyết tật, trao học bổng cho học sinh nghèo…”.

Theo Linh mục Lê Văn Lô, nhà thờ Rạch Cầu (xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông), họ đạo thường xuyên tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện tốt Chỉ thị 11/CT-BNV của Bộ Nội vụ, cụ thể tham gia các tổ chức đoàn thể, tham gia xây dựng mô hình “Ánh sáng quang phòng, chống tội phạm”, hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới…

Thông qua Hội Bác ái, có 182 giáo dân tham gia, đã đóng góp gần 100 triệu đồng cho Quỹ Bác ái để tổ chức nhiều bữa cơm từ thiện cho học sinh Trường THPT Phú Thạnh, trao học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức khám bệnh cho giáo dân và người nghèo trong huyện….

NHẬN RÕ NHỮNG HẠN CHẾ, TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế, cụ thể: Phong trào phát triển chưa đều, chưa rộng khắp; có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; những tác động ảnh hưởng đến tín đồ các tôn giáo vào các tổ chức đoàn thể quần chúng chưa cao…

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh (Giáo xứ Bằng Lăng, huyện Cái Bè) cho rằng, trước tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền, vận động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa không chỉ mang tính thời sự hay phong trào, mà là công việc thường xuyên và liên tục, nhằm góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, đem lại bình an, no ấm và an lành thực sự cho người dân.

Huyện Châu Thành có 14 nhà thờ, 12 linh mục và trên 8.700 giáo dân - một trong những địa phương có nhiều giáo dân là lực lượng nòng cốt, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương. Trong vùng đồng bào công giáo đã phát triển nhiều mô hình “Chi hội thanh niên Công giáo”, “Phòng, chống tội phạm”…

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt trong quần chúng giáo dân, tổ chức xã hội ở các vùng công giáo; phát triển thành viên, hội viên giáo dân; bồi dưỡng và phát huy các nhân tố tích cực, các hoạt động tôn giáo tiến bộ trong vùng đồng bào có đạo -  ông Tạ Công Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành cho biết.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa là nhiệm vụ thường xuyên, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cần quán triệt và vận động thực hiện nghiêm túc; tổ chức tốt công tác nắm tình hình gắn với vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ có uy tín tham gia, giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến tôn giáo, an ninh trật tự, không để phát sinh tác động xấu đến tư tưởng, hành vi của giáo dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giáo dân, củng cố niềm tin của đồng bào có đạo vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền.

Vai trò của các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, điều hành quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm công tác phong trào với các nhà thờ, giáo xứ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với tôn giáo; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện; phát huy vai trò các chức sắc, chức việc… để phong trào ngày càng rộng khắp, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.                 

P. MAI

.
.
.