Thứ Tư, 25/07/2012, 06:50 (GMT+7)
.

Philippines phản đối Trung Quốc lập đơn vị đồn trú “Tam Sa”

Hãng tin AFP đưa tin, ngày 24-7, Philippines đã triệu Đại sứ Trung Quốc tới để phản đối kế hoạch thành lập đơn vị đồn trú ở quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.
 
Bộ Ngoại giao Philippines thông báo họ đã triệu ông Mã Khắc Cường tới để chuyển công hàm phản đối chính thức từ phía Manila, đồng thời phản đối đội tàu đánh bắt cá của Trung Quốc được quân đội hộ tống tới gần đảo Trường Sa đang tranh chấp.

Ảnh do Bộ chỉ huy quân sự quân khu Tây Philippines chụp một trạm radar của Trung Quốc tại bãi đá Su Bi - Ảnh: AFP
Ảnh do Bộ chỉ huy quân sự quân khu Tây Philippines chụp một trạm radar của Trung Quốc tại bãi đá Su Bi - Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói rằng dù Manila không tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa, song việc Bắc Kinh có kế hoạch quản lý cả Hoàng Sa và Trường Sa từ cái gọi là "Thành phố Tam Sa" là không thể chấp nhận được.
 
Ông Hernandez nói: "Chính phủ Philippines bày tỏ quan ngại sâu sắc và cực lực phản đối quyết định của Chính phủ Trung Quốc thành lập một đơn vị đồn trú ở bãi đá Phú Lâm. Việc sử dụng tàu vũ trang của chính phủ để hộ tống các tàu đánh cá mà không hề hoạt động nghề cá là xâm phạm lãnh thổ Philippines và vi phạm những ràng buộc của các nước theo luật pháp quốc tế."

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thông báo kế hoạch triển khai binh sĩ ở thành phố Tam Sa do Bắc Kinh đang kiểm soát, một tháng sau khi Trung Quốc chọn Tam Sa là trung tâm hành chính của Trung Quốc đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Trước đó, cũng theo AFP, Philippines ngày 16-7 cảnh cáo đội tàu cá gồm 30 chiếc của Trung Quốc đang có mặt tại quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez đã cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã tuần tra khu vực các tàu cá Trung Quốc xuất hiện trên Biển Đông để đảm bảo đội tàu này không đi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Philippines.

Giới chức và truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) ngày 24-7 đưa tin Đài Bắc sẽ bổ sung thêm pháo cao xạ và súng cối vào kho vũ khí triển khai trên Biển Đông - động thái có thể làm leo thang căng thẳng trên vùng biển tranh chấp này.
 
Hãng tin AFP dẫn lại tờ United Evening cho biết một số lượng chưa được xác định gồm pháo cao xạ 40mm và súng cối 120mm vào tháng tới sẽ được chuyển tới đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Một người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Đài Loan nói: "Sự thật là các loại vũ khí đó sẽ được chuyển tới Ba Bình vào tháng Tám, song chúng tôi không thể tiết lộ thời gian chính xác." Lực lượng này phụ trách phòng thủ ở Ba Bình và có đội quân gồm 130 người.
 
Được biết, tầm bắn của các súng cối 120mm sắp được triển khai là 6,1km, xa hơn so với 4,1 km của các súng cối đang được các lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan sử dụng trên đảo Ba Bình. Trong khi tầm bắn của pháo 40mm là 10km, tăng 30% so với loại vũ khí đang được triển khai.
 
Ngày 18-7, trước thông tin Đài Loan xem xét kéo dài 500m đường băng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đồng thời tổ chức đưa một đoàn học giả trẻ thuộc Đại học Thành Công ra đảo này, đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”

“Mọi hoạt động của các bên tại khu vực quần đảo Trường Sa mà không có sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế," vị đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia khẳng định.

NGUYỄN HỮU

(Theo AFP, TTXVN)

.
.
.