Thứ Hai, 26/11/2012, 08:26 (GMT+7)
.

Palestine quyết tâm theo đuổi quy chế nhà nước quan sát viên LHQ

Theo Reuters, ngày 25-11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas một lần nữa khẳng định quyết tâm theo đuổi việc xin quy chế nhà nước quan sát viên – phi thành viên tại Liên Hợp Quốc (LHQ).

Tổng thống Palestine với lá đơn đề nghị LHQ công nhận Palestine là Nhà nước độc lập. Ảnh: Reuters
Tổng thống Palestine với lá đơn đề nghị LHQ công nhận Palestine là Nhà nước độc lập. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới tại thủ phủ lâm thời của Chính quyền Palestine tại thành phố Ramallah thuộc Khu Bờ Tây, Tổng thống Abbas tuyên bố: “Sau tất cả các cuộc thảo luận trong suốt hai năm qua, chúng tôi đã đi đến quyết định cuối cùng là ngày 26-11 sẽ tới LHQ. Chúng tôi tới LHQ để nâng quy chế của Palestine thành một nhà nước quan sát viên tại LHQ, bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các quyền của người Palestine”.

Theo đề nghị của Chính quyền Palestine, ngày 29-11 này, Đại hội đồng LHQ dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua việc trao quy chế nhà nước quan sát viên - phi thành viên cho Palestine, tương tự như trường hợp Vatican.

Phong trào hồi giáo Hamas của Palestine cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại dải Gaza và sơ tán người dân Palestine sống tại các khu vực biên giới tới nơi an toàn, sau khi Israel bắn chết một người dân dải Gaza và làm 19 người khác bị thương ngay khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn phong trào Hamas, ông Sami Abu Zuhri cho biết: “Lực lượng an ninh Palestine đã được triển khai dọc khu vực biên giới dải Gaza để thực thi thỏa thuận ngừng bắn và bảo vệ người dân Palestine tại khu vực này”.
 
Động thái này của phong trào Hamas diễn ra ngay sau khi Ai Cập, nước trung gian hòa giải cho tiến trình ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas tiếp tục kêu gọi hai bên duy trì tiến trình ngừng bắn.
 
Israel trước đó nói rằng, việc quân đội Israel nã súng vào một số người biểu tình tại dải Gaza vì một trong số họ đã ném đá phá vỡ hàng rào dọc biên giới dải Gaza rộng 300m, mà Israel coi là sự vi phạm khu vực an ninh.

Từ năm 2009, Israel luôn ngăn không cho người Palestine được phép tiếp cận khu vực này.

Nhằm tháo ngòi nổ căng thẳng, Phong trào hồi giáo Hamas đã phải giải tán đám đông người biểu tình tại đẩy để tránh không làm ảnh hưởng đến thỏa thuận ngừng bắn.

 

HOÀNG LONG

(Theo Reuters)

.
.
.