.

Tổng thống Mỹ rời Ấn Độ, lên đường tới Việt Nam

Cập nhật: 18:54, 10/09/2023 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Joe Biden rời New Delhi sau hội nghị G20, lên đường tới Việt Nam thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Biden trưa 10/9 tới sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi, Ấn Độ sau khi hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc. Ông trò chuyện với các nhân viên đại sứ quán Mỹ ở New Delhi, trước khi bước lên chuyên cơ Không lực Một.

Ông Biden dự kiến tới sân bay Nội Bài chiều nay, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Tổng thống Biden tại sân bay quốc tế Indira Gandhi trước khi lên chuyên cơ Không lực Một ngày 10/9. Ảnh: Reuters
Tổng thống Biden tại sân bay quốc tế Indira Gandhi trước khi lên chuyên cơ Không lực Một ngày 10/9. Ảnh: Reuters

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2021. Sự kiện diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Tháp tùng Tổng thống Biden có các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry và Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết. Hai nước sẽ rà soát lại quan hệ Đối tác toàn diện và đề ra định hướng cho thời gian tới.

Chuyến thăm của Tổng thống Biden sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và công nghệ cao theo ba hướng lớn.

Thứ nhất, hai bên sẽ xác định rõ hơn các ưu tiên hợp tác về công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, mạng viễn thông...

Thứ hai, hai nước dự kiến khởi động một số sáng kiến và cơ chế hợp tác cụ thể về bán dẫn và đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Thứ ba, các cơ quan và doanh nghiệp hai bên sẽ ký một số bản ghi nhớ, thỏa thuận, tạo cơ sở giúp thúc đẩy Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế xanh, kinh tế số và công nghệ cao. Các thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng tỷ USD, ông Dũng cho biết.

Mỹ và một số nước đã ký Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), dự kiến vận động 15,5 tỷ USD từ các nguồn khác nhau để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng xanh và phát triển kinh tế.

Ảnh chân dung Tổng thống Mỹ Joe Biden được Nhà Trắng công bố năm 2021. Ảnh: Nhà Trắng
Ảnh chân dung Tổng thống Mỹ Joe Biden được Nhà Trắng công bố năm 2021. Ảnh: Nhà Trắng

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đánh giá sự kiện này "rất đặc biệt", do đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Thứ trưởng, chuyến thăm của Tổng thống Biden cho thấy hai bên đều rất coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại của mình và trong chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

"Chuyến thăm thể hiện Mỹ coi trọng thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của lãnh đạo Việt Nam", Thứ trưởng nhận định.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam "mang tính lịch sử", phản ánh quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai lãnh đạo và cho thấy "sự trân trọng mà chúng tôi muốn thể hiện với Tổng Bí thư".

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là lĩnh vực chiếm ưu tiên cao trong quan hệ song phương. Mỹ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ. Tăng trưởng thương mại hai nước tăng từ 450 triệu USD năm 1995 lên mức hơn 123 tỷ USD năm 2022.

Lũy kế đến năm 2023, Mỹ đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam với khoảng 1.200 dự án, tổng vốn gần 11,4 tỷ USD. Việt Nam đang có 230 dự án đầu tư tại Mỹ, tổng vốn đăng ký 1,26 tỷ USD.

6 cơ sở giáo dục ở Việt Nam có vốn đầu tư của Mỹ, hàng năm có 23.000-25.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ, đứng thứ 5 thế giới về lượng du học sinh ở Mỹ.

Quan hệ Việt - Mỹ được bình thường hóa từ tháng 7-1995 và nâng cấp lên Đối tác toàn diện tháng 7-2013, với nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước đã diễn ra.

Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ là ông Bill Clinton vào tháng 11-2000. Kể từ đó, các đời tổng thống Mỹ đều thăm Việt Nam, gồm George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump. Sau ông Trump, ông Biden là tổng thống Mỹ thứ hai thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu kể từ năm 1995.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Biden sẽ "mở ra một chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu".

(Theo vnexpress.net)

.
.
.