.

Để không còn xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng

Cập nhật: 11:42, 11/04/2025 (GMT+7)

(ABO) Rạng sáng ngày 10-4, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà trong một con hẻm nhỏ ở tổ 1, khu phố 7, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm 4 người tử vong. Căn nhà bị cháy gồm 1 trệt 1 sàn lửng, nhà không có cửa thoát hiểm phía sau nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

b

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Trọng Tín/Công an Tiền Giang

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để nỗ lực dập lửa và cứu người mắc kẹt.

Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát dữ dội trong đêm khuya và khói dày đặc, cửa chính bị khóa chặt, các nỗ lực chữa cháy của người dân đã không thành công. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn.

b

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có mặt tại hiện trường. Ảnh Trọng Tín/Công an Tiền Giang

Ngay sau đám cháy trên, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Văn Vĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Nhựt đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo các ngành để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, xác định nguyên nhân và hỗ trợ nạn nhân.

Chiều tối cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người thân tử vong trong vụ hỏa hoạn thương tâm.

Cùng ngày, trong công điện 35 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và chỉ đạo:

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là dịp nghỉ Lễ Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu ở các cấp, các ngành thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực quản lý kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 01 ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và kiến nghị các giải pháp.

Được biết vào đầu tháng 4, một vụ cháy nghiệm trọng đã xảy ra tại 2 căn nhà trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) khiến 3 người chết. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện 27 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại địa chỉ nói trên.

b

Diễn tập khống chế đám cháy thành công. Ảnh: Minh Huyền

Thực tế là trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy của tỉnh Tiền Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm về số vụ cháy, không để xảy ra vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đạt kết quả trên là do, lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng cùng nhân dân đã không chủ quan, lơ là mà luôn tăng cường cảnh giác, luôn quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy, luôn chủ động thực hiện hiệu quả công tác này. Tuy nhiên, qua vụ cháy lần này cho thấy, công tác phòng cháy, chữa cháy rất phức tạp bởi cháy, nổ luôn chực chờ xảy ra; công tác phòng cháy quan trọng hơn chữa cháy, đặc biệt là đối với nhà dân hình ống nằm trong các căn hẻm chật hẹp.

Sau vụ cháy này nhiều kinh nghiệm được rút ra, nhiều giải pháp được đặt ra, trong đó, có công tác tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy, kỹ năng chữa cháy tại chỗ của hộ gia đình và cộng đồng khi cháy xảy ra; xây dựng mô hình phòng cháy, chữa cháy hiệu quả,… Đặc biệt là các căn nhà hình ống cần có chung cửa thoát hiểm nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập của các căn nhà.

M.T

 

.
.
.