Yêu Bác, phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
Trong các bài nói, bài viết của mình, rất nhiều lần Bác Hồ sử dụng từ “nêu gương”, “làm gương”. Điều đó cho thấy, Người rất coi trọng việc “nêu gương”, “làm gương” của mọi tổ chức, mọi lực lượng cách mạng và mọi cá nhân trong xã hội. Người là tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm trong ăn, mặc, ở, đi lại...
Giữ mình liêm khiết, trong sạch, Bác Hồ sống trung thực, chân thành với chính mình và với người khác. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
Về các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, Bác Hồ đã thực hành triệt để tất cả những gì Người quan niệm, thậm chí Người còn làm nhiều hơn những gì Người nói. Có thể khẳng định chắc chắn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Chương trình” Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024”- Ảnh: TTXVN |
Phát biểu tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024”, ngày 15-11-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chúng ta càng thấy rõ yêu cầu cấp thiết không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tầm cao mới, tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.
Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu cần phát huy kết quả đã đạt được, có kế hoạch, giải pháp cụ thể, gương mẫu, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu văn hóa tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Mỗi điển hình được tôn vinh tiếp tục cống hiến, nêu gương với những kết quả mới, thành công mới, không ngừng lan tỏa, truyền cảm hứng, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân thi đua học và làm theo Bác để “mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, góp phần xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025), cũng là cao điểm để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tỉnh Tiền Giang ra sức triển khai thực hiện tốt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2025 về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quán lý các cấp”.
Qua đó, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiên tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trước mắt là nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa XIII: Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử.
Với tất cả tình cảm, sự tôn quý đối với Bác Hồ kính yêu, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quán lý các cấp, đoàn viên, hội viên và nhân dân tỉnh Tiền Giang, hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nói đi đôi với làm, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, mỗi người là một tấm gương sáng, một bông hoa đẹp kết thành triệu bông hoa việc tốt kính dâng lên Người để “yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”.
M.T