Nêu gương học tập và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo lời Bác dạy
(ABO) Trong tác phẩm tác phẩm Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư được Hồ viết vào tháng 6-1949, Bác Hồ đã nói rất rõ, cặn kẽ, dễ hiểu những phẩm chất đạo đức cách mang không thể thiếu của người cách mạng cần có là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người luôn coi đó là những phẩm chất phải luôn gắn liền với lời nói, việc làm, cử chỉ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.
Theo Bác Hồ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những phẩm chất không thể thiếu của người cách mạng. Bác Hồ không chỉ nêu ra những phẩm chất, những chuẩn mực đạo đức cách mạng trên mà điều rất quan trọng, rất thuyết phục là chính Người là hiện thân của những phẩm chất đó để chúng ta học tập.
Di nguyện thiêng liêng để lại, Bác căn dặn: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Học tập, làm theo Bác để xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên thật sự là “người đày tớ trung thành của nhân dân”; để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ý chí sắt đá “không có gì quý hơn độc lập tự do”; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp với sức mạnh thời đại, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước; dù có khó khăn đến đâu, nhất định chúng ta cũng phải xây dựng bằng được nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Ảnh: Lê Phương |
Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ngày 16-1-2025 yêu cầu, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải nêu gương về học tập và thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới, nhất là về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Tâm huyết, trách nhiệm, mẫn cán, tận tụy với công việc được giao; tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí; giữ mình trong sạch, không tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu; trung thực, ngay thẳng, công tâm, khách quan; nghiêm túc, gương mẫu chấp hành quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, nghề nghiệp.
Trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiển Giang yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phát huy vai trò nêu gương trong công tác giáo dục và thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới, nhất là về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nghiêm túc, gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, nghề nghiệp; tích cực tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Thường xuyên thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mọi lúc, mọi nơi, trong công việc và đời sống hằng ngày.
Như vậy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, còn phải gương mẫu trong thực hành các phẩm chất trên.
M.T