Chủ Nhật, 20/01/2013, 11:01 (GMT+7)
.

Tăng cường kiểm soát thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

Các loại mứt, ô mai không rõ nguồn gốc tràn lan (Ảnh: P.H)
Các loại mứt, ô mai không rõ nguồn gốc tràn lan. Ảnh: P.H

Còn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, thị trường hàng hoá đến thời điểm này đã có sự phong phú, đa dạng hơn và việc mua bán của người dân cũng bắt đầu diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm cần phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, việc chuẩn bị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết đã được triển khai quyết liệt ở tất cả các địa phương trên cả nước. Nhờ đó, cho đến thời điểm này lượng hàng hóa chuẩn bị để phục vụ nhu cầu Tết khá dồi dào và đã tăng hơn so với thị trường bình thường khoảng 20-40%.

Có thể nói, càng gần những ngày cận Tết hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ lại càng tràn lan, đồng nghĩ với đó là tình trạng buôn lậu hàng tiêu dùng, thực phẩm cũng diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương (Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương), từ đầu tháng 12-2012, nạn vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào nội địa gia tăng mạnh, trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục vụ buôn lậu lớn, nhỏ với đủ các loại hàng hóa Tết, nhiều vụ có giá trị hàng tỷ đồng.

Trao đổi với báo chí mới đây, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, cùng với các cơ quan chức năng, Bộ NN&PTNT đã và đang tích cực phối hợp để tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa, đặc biệt là chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng….

Theo ông Đỗ Thanh Lam- Cục phó Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), để kiểm soát chặt hàng giả, hàng nhái ở thị trường nội địa, hiện Cục đã tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường thời điểm trước, trong và sau Tết Quý Tỵ.

Bên cạnh việc đẩy mạnh kiểm tra ở các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại các chợ bán buôn, bán lẻ, các cửa hàng, các điểm trung chuyển hàng hóa, cảng, ga hàng không, đường sắt... cũng đã chỉ đạo tới các Chi cục trên cả nước tăng cường nắm tình hình địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; tăng tần suất kiểm tra các điểm nóng kinh doanh trái phép, điểm nóng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại…

Trước thực trạng hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng phố biến trên thị trường trong nước ngày càng nhiều đòi hỏi bên cạnh việc tích cực tuần tra kiểm soát, chống các hành vi gian lận thương mại cần tăng cường công tác tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật của mọi người dân để từ đó nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng hóa sản xuất trong nước, có như vậy mới từng bước tạo được niềm tin và chỗ đứng của hàng Việt trong lòng người Việt, để nhân lên sức mạnh tổng hợp loại bỏ hàng kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng trong nước…

(Theo cpv.org.vn)

.
.
.