Ngành Y tế khuyến cáo về bệnh tay - chân - miệng
Khám bệnh cho bệnh nhân nhi ở Khoa Nhi, BV ĐKTT TG. Ảnh: Hạnh Nga |
Trước tình hình bệnh tay - chân - miệng (T-C-M) trên địa bàn tỉnh tăng cao, ngành Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động hơn trong việc phòng chống bệnh, giữ vệ sinh cá nhân, môi trường xung quanh, góp phần làm hạn chế nguy cơ bùng phát và lây lan bệnh.
Theo Sở Y tế Tiền Giang, từ đầu năm 2013 đến nay, số ca mắc bệnh T-C-M trong tỉnh tăng cao. Toàn tỉnh hiện có có trên 200 ca mắc bệnh T-C-M, riêng trung tuần tháng 2, số bệnh nhân mắc bệnh T-C-M so cùng kỳ năm 2012 tăng 65%, so với số cộng dồn tăng trên 137%.
Đặc biệt, toàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 3 trường hợp dương tính với EV 71, tuýp virus nay gây biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhi mắc bệnh T-C-M.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh T-C-M là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nay, thầy thuốc chỉ có thể điều trị triệu chứng: theo dõi sát, phát hiện sớm và điều trị tích cực biến chứng. Do vậy, để ngăn chặn, phòng tránh bệnh lây truyền, biện pháp chính vẫn là phòng bệnh. Khi phát hiện con mình có những triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh T-C-M, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt.
H.AN