Thứ Hai, 18/03/2013, 15:21 (GMT+7)
.

Bệnh tay-chân-miệng tăng cao

Theo Sở Y tế Tiền Giang, số ca bệnh tay-chân-miệng trên toàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 320 ca, trong đó có 9 trường hợp dương tính với EV 71, typ virus gây biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhi mắc bệnh.

Huyện Cai Lậy (tăng trên 140%) và TP. Mỹ Tho (tăng trên 130%) có nhiều bệnh nhân mắc bệnh tay-chân-miệng cao so cùng kỳ năm 2012.

Bệnh tay-chân-miệng do siêu vi trùng đường ruột thuộc nhóm Coxasackieviruses và Enterovirus 71 gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi (nhiều nhất là ở trẻ dưới 3 tuổi). Bệnh xảy ra quanh năm, tăng cao từ tháng 2 đến tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 12. Bệnh lây nhanh từ trẻ này sang trẻ khác từ các chất tiết mũi, miệng, phân, nước bọt lúc trẻ ho, hắt hơi.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay-chân-miệng, Sở Y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động hơn trong việc phòng chống bệnh bằng việc thực hiện các biện pháp sau: rửa tay trước khi ăn, sau khi đi tiêu, sau khi mặc, thay tã, hoặc sau khi tiếp xúc với những vết loét, phân, nước tiểu, nước bọt của trẻ bệnh; rửa sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà bằng dung dịch sát khuẩn; cách ly trẻ bệnh để tránh tình trạng bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng.

H.AN
 

.
.
.