Công tác truyền thông về sức khỏe sinh sản còn hạn chế
Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản trong trường học ở Tiền Giang. Ảnh: H.C |
Ngày 13-3, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên” tại Đà Nẵng.
Đánh giá của Quỹ dân số LHQ tại Việt Nam cho thấy, Việt Nam đang trong giai đoạn dân số "vàng" với thanh thiếu niên độ tuổi từ 10 đến 30 chiếm gần 40%. Tuy nhiên, 1/3 thanh thiếu niên đang gặp các rào cản khi tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản.
Nhu cầu chưa được đáp ứng về phương tiện tránh thai ở người trẻ tuổi từ 15 đến 19 là hơn 35% và từ 20 đến 24 tuổi là trên 34%.
Chỉ có khoảng 42% thanh thiếu niên Việt Nam tuổi từ 15 tới 24 có kiến thức đầy đủ về đường lây truyền HIV...Vì vậy tổ chức này khuyến nghị Việt Nam cần thúc đẩy tính làm chủ và tạo không gian để thanh thiếu niên tham gia nhiều hơn vào quá trình phát triển các chính sách cho chính họ.
Theo đánh giá của Vụ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), công tác truyền thông về sức khoẻ sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên của ngành Y tế còn nhiều hạn chế. Hiện nay đa số các bạn trẻ tiếp cận với những kiến thức này thông qua kênh nhà trường và Internet...
Hội thảo nhằm cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khoẻ tình dục, phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên.
Các ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo sẽ được tập hợp để xem xét kiến nghị cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên trong thời gian tới.
H.AN
(Tổng hợp)