Thứ Sáu, 12/04/2013, 14:53 (GMT+7)
.

Cảnh giác với bệnh cúm A H5N1

Người bệnh cúm A H5N1 diễn biến nặng.
Người bệnh cúm A H5N1 diễn biến nặng.

Tại ấp Hưng (Nhị Bình, Châu Thành) đã liên tục xảy ra nhiều đàn gia cầm, thủy cầm, chim trĩ nuôi chết hàng loạt ở các hộ chăn nuôi từ ngày 22-3 đến nay. Ngành Thú y tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm đã dương tính với cúm A H5N1 và đã tiến hành tiêu hủy các đàn gia gia cầm, thủy cầm, chim trĩ nuôi này.

Ngành Y tế cũng đã lập danh sách người tiếp xúc trực tiếp, người ở các hộ lân cận để theo dõi sức khỏe, phun chloramin khử trùng trong và ngoài nhà các hộ trên; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, cấp tờ bướm, hướng dẫn những người có tiếp xúc và các hộ dân trong khu vực ổ dịch về các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cúm A H5N1.

Đầu năm 2013, Campuchia đã xuất hiện 5 ca bệnh cúm A H5N1 trên người, trong đó 4 trường hợp đã tử vong. Các địa phương có bệnh nhân tử vong vì cúm gia cầm tại Campuchia đều giáp đường biên giới Việt Nam, bệnh nhân ở xa nhất cách biên giới nước ta 30km.

Ở nước ta, 4 địa phương ghi nhận có dịch cúm gia cầm là: Ðiện Biên, Tây Ninh, Kiên Giang và Khánh Hòa, với số gia cầm, thủy cầm phải tiêu hủy lên đến hơn 10 ngàn con.

Tại Tiền Giang, những năm qua đã ghi nhận 2 ca mắc và tử vong cả 2 do cúm A H5N1 (tại Cai Lậy vào năm 2005 và tại Cái Bè vào năm 2010). Hiện nay, tuy chưa phát hiện cúm A H5N1 trên người, nhưng với những diễn biến về các đàn gia cầm, thủy cầm và chim trĩ nuôi chết hàng loạt, chúng ta cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu và phòng ngừa để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Trước mắt mọi người cần hiểu và tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc 4 biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế như sau:

1. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống hàng ngày; không sử dụng thịt và các sản phẩm từ súc vật bị bệnh; sử dụng thuốc sát khuẩn đường mũi họng hàng ngày.

2. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh, súc vật mắc bệnh. Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh, súc vật mắc bệnh phải đeo khẩu trang y tế, đeo kính, mũ, áo; rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn trước và sau khi tiếp xúc.

3. Tăng cường sức khỏe bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, rèn luyện thân thể. Những người thường xuyên tiếp xúc với nguồn bệnh, làm việc ở nơi có dịch cúm trên súc vật cần thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân.

4. Khi có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp như: sốt cao, đau cơ, đau đầu, mệt mỏi, đau họng, ho hãy đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh cúm A H5N1 được xếp vào nhóm A, gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Cũng theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, có 7 hành vi bị nghiêm cấm, sẽ bị xử lý nếu vi phạm. Trong đó, đối với người chăn nuôi phải chú ý và tránh những hành vi cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Mọi người dân cần nắm rõ 4 biện pháp, 7 hành vi bị nghiêm cấm nêu trên cũng như Pháp lệnh Thú y và các chế độ, chính sách của tỉnh đối với người chăn nuôi thông qua công tác tuyên truyền để tuân thủ nghiêm túc và hợp tác tốt hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh lây bệnh từ gia cầm, thủy cầm sang người; đồng thời cũng để không bị xử lý theo pháp luật do vô tình vi phạm mà không hề biết.

BS CKII TRẦN THANH THẢO
 

.
.
.