Mở hướng điều trị các ca nhiễm cúm H7N9
![]() |
Nỗ lực ngăn chặn virus cúm H7N9 lây lan. Ảnh: Xinhua |
Ngày 10-4, ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 đầu tiên ở Trung Quốc đã được xuất viện sau khi được điều trị khỏi bệnh. Phác đồ điều trị thành công cho cậu bé này đã mở hướng điều trị tích cực cho các bệnh nhân khác.
Bệnh nhân là một cậu bé bốn tuổi được chuẩn đoán nhiễm virus cúm H7N9 từ hôm 4-4, ba ngày sau cậu bé bắt đầu sốt cao và được chỉ định vào bệnh viện điều trị.
Giáo sư Lu HongZhou tại Bệnh viện chăm sóc sức khỏe công Thượng Hải cho hay, các theo dõi bệnh án cho thấy rằng nếu bệnh nhân nhiễm virus cúm H7N9 được điều trị trong vòng không quá 5 ngày kể từ khi có các triệu chứng cúm, các biện pháp chữa trị hiện tại có thể điều trị hiệu quả bệnh này.
Theo giáo sư Lu, quá năm ngày, các bộ phận nội tạng của bệnh nhân có thể bị tổn thương, và các loại thuốc như oseltaminir sẽ phát huy rất ít tác dụng đối với người bệnh”.
Các bác sĩ tại bệnh viện Nhi, một trong các bệnh viện của Thượng Hải được chỉ định chữa trị cho các bệnh nhiêm nhiễm cúm H7N9 cho hay họ đã không sử dụng một lượng lớn thuốc chống virus cho cậu bé bốn tuổi này nhằm giảm thiểu các tác dụng phụ.
Cho đến nay, chủng virus cúm H7N9 đã làm thiệt mạng 9 người kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Thượng Hải hôm 1-3. Tất cả các ca nhiễm H7N9 đều được phát hiện tại Thượng Hải và các tỉnh miền đông Trung Quốc Chiết Giang Giang Tô và An Huy.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm đầu tuần cho biết chưa có bằng chứng cho thấy virus H7N9 có thể truyền từ người sang người.
Trong lúc đó, hôm nay các nhà khoa học Trung Quốc cho hay họ đang tăng cường việc quản lý các đường chim di cư nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus H7N9.
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cảnh báo, các loài chim di cư có thể là nguyên nhân chính đem virus cúm gia cầm H7N9 tới Trung Quốc.
HOÀNG AN
(Tổng hợp)