Thứ Bảy, 06/04/2013, 10:54 (GMT+7)
.

Người bị tăng huyết áp tại Việt Nam có xu hướng gia tăng

Ngày 5-4, tại Hà Nội, Hội Y tế công cộng Việt Nam phối hợp với Tổ chức Help Age International tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng huyết áp ở người cao tuổi: Thực trạng và can thiệp dựa vào cộng đồng”.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch Nhu cầu hành động về sức khỏe người cao tuổi (ADA) với chủ đề "Phòng chống tăng huyết áp  ở người cao tuổi" nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới 7-4-2013 với thông điệp “Huyết áp cần được kiểm soát” và “Kiểm soát huyết áp của bạn chính là kiểm soát cuộc sống của bạn”. Việt Nam là 1 trong 33 nước tham gia chiến dịch truyền thông này.

Kiểm tra huyết áp thường xuyên, nhất là những người có nguy cơ cao là hết sức cần thiết và quan trọng. Ảnh:Đỗ Thoa
Kiểm tra huyết áp thường xuyên, nhất là những người có nguy cơ cao là hết sức cần thiết và quan trọng. Ảnh: Đỗ Thoa

Hội thảo hướng tới mục tiêu xác định thực trạng tăng huyết áp (THA) ở người cao tuổi (NCT) và sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng chống THA cho NCT; khuyến nghị về chính sách phòng chống THA cho NCT.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có 1/3 số người trưởng thành bị THA và tỷ lệ này tăng lên theo tuổi. WHO cũng chỉ ra rằng có đến ¾ số NCT bị THA thậm chí không biết là mình bị THA. Do vậy, mục đích của Ngày Sức khỏe Thế giới (7-4-2013) là khuyến khích nâng cao nhận thức về THA, thực hành các hành vi khỏe mạnh, tăng cường phát hiện sớm bệnh THA với mục tiêu là giảm tử vong do bệnh tim mạch.

GS Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, tỷ lệ người bị THA tại Việt Nam đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Năm 2007, ước tính số người THA ở nước ta là 6,85 triệu người và dự báo đến năm 2025, khoảng 10 triệu người Việt Nam sẽ bị THA. Điều đáng nói là, tỷ lệ người bị THA được điều trị đúng còn rất thấp.

THA đã và đang trở thành nguy cơ hàng đầu của các biến chứng tim mạch. Vào năm 2002, WHO đã ghi nhận trong báo cáo sức khỏe hàng năm và liệt kê THA là “kẻ giết người số 1”. Nói một cách ngắn gọn, đối với người bị THA, nguy cơ bị đột quỵ (tai biến mạch não) tăng gấp 4 lần, nguy cơ bị nhồi máu cơ tim tăng gấp 2 lần nếu so với người không bị THA.

Nguy cơ tử vong sẽ tăng gấp đôi khi số huyết áp tăng mỗi 20mmHg đối với huyết áp tâm thu và tăng 10mmHg đối với huyết áp tâm trương. Năm 2008 có khoảng 16,5 triệu người chết vì THA trên toàn thế giới.

Các chuyên gia tim mạch cho rằng, đại đa số các bệnh nhân bị THA (trên 90%) thường không có các dấu hiệu nào cảnh báo trước. Quan điểm trước đây cho rằng, cứ THA là phải có đau đầu, mặt bừng đỏ, béo... là hết sức sai lầm. Nhiều khi, sự xuất hiện triệu chứng đau đầu đã có thể là sự kết thúc của người bệnh THA do đã bị tai biến mạch não.

Do vậy, việc kiểm tra huyết áp thường xuyên, nhất là những người có nguy cơ cao là hết sức cần thiết và quan trọng. Là một nước có tỷ lệ NCT cao (chiếm 10% tổng dân số), Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị ứng phó với thách thức già hóa dân số bao gồm cả việc phòng chống THA ở NCT.

(Theo dangcongsan.vn)

.
.
.