Thứ Tư, 08/05/2013, 14:56 (GMT+7)
.

Mới đầu mùa mưa đã có cas sốt xuất huyết nặng

Ngày 2-5, cháu Nguyễn Thị Kim N. (7 tuổi, nhà ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè) nhập viện trong tình trạng tay chân lạnh, lừ đừ.

Khám bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Ảnh: Hạnh Nga
Điều trị sốt xuất huyết tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Ảnh: Hạnh Nga

Mẹ cháu cho biết, cháu đã bị sốt cao từ 5 ngày qua, đi mua thuốc uống nhưng không giảm. Đến tối cháu kêu đau bụng, ói mửa nhiều nên đưa vào bệnh viện. Bác sĩ khám và chẩn đoán cháu bị sốc sốt xuất huyết (SXH) nặng, phải truyền dịch chống sốc khẩn cấp.

Đến ngày hôm sau bỗng nhiên cháu mệt nhiều, thở không nổi, bứt rứt, lăn lộn, chảy máu chân răng. Bác sĩ xác định cháu bị tái sốc kèm với xuất huyết niêm mạc, suy tim, suy hô hấp, cho thở oxy áp lực cao, truyền dịch, cho thuốc vận mạch, chống suy tim, truyền huyết tương tươi cầm máu…

Gia đình có ý muốn chuyển cháu lên tuyến trên điều trị tiếp, nhưng các bác sĩ đã giải thích tình trạng rất nặng, nếu chuyển đi sẽ không an toàn. Cháu được các bác sĩ tập trung cấp cứu tại chỗ, khỏe dần, đến sáng ngày 6-5 cháu đòi ăn, trên da đã xuất hiện các nốt ban phục hồi.

Trong tháng 4-2013, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tiếp nhận 18 cas bệnh SXH nằm viện, trong đó có 5 cas SXH nặng, báo hiệu năm nay bệnh SXH có thể tăng cao, vì tình hình hiện tại bệnh SXH đang ở vào giai đoạn thấp do mật độ muỗi vằn gây bệnh chưa cao trong mùa khô mà vẫn có nhiều bệnh nặng xảy ra.

Đề nghị bà con hết sức cảnh giác, ngay bây giờ bà con cần dọn dẹp môi trường xung quanh nhà, thường xuyên thay nước và cọ rửa các lu, khạp, vật dụng chứa nước; thả cá bảy màu, cá lia thia vào lu, hồ để chúng ăn lăng quăng và trứng muỗi. Dùng nắp đậy kín các vật dụng chứa nước sinh hoạt hàng ngày để tránh muỗi đẻ trứng.

Lật úp các xô, chậu, gáo dừa, vỏ đồ hộp, chai lọ, vỏ xe cũ... hoặc cho thu gọn để tránh không đọng nước. Thường xuyên khai thông máng xối nước và cho dầu hoặc muối vào chén kê dưới tủ đựng thức ăn. Sắp xếp gọn gàng những đồ dùng sinh hoạt trong nhà, vệ sinh môi trường xung quanh nhà.

Cho trẻ mặc áo, quần dài khi chơi; ngủ mùng, kể cả ban ngày; dùng nhang hoặc bôi kem xua muỗi. Khi thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày phải đưa trẻ đến khám bệnh tại cơ sở y tế gần nhất.

BS. NGUYỄN THÀNH ÚC

.
.
.