Thứ Hai, 10/12/2012, 14:51 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tăng huyết áp

Theo nghiên cứu của Trường ĐH Y tế Công cộng Hà Nội vào năm 2008, hơn 2/3 người Việt Nam mắc bệnh tăng huyết áp không biết được tình trạng của mình (khoảng 5,7 triệu người), 30% (khoảng 1,6 triệu người) đã biết bị tăng huyết áp nhưng vẫn không có một biện pháp điều trị nào và 64% (khoảng 2,4 triệu người) tăng huyết áp đã được điều trị nhưng vẫn chưa đưa được huyết áp về số huyết áp mục tiêu. Thế nên tỷ lệ biến chứng và tử vong do tăng huyết áp ngày càng nhiều. Theo Bộ Y tế, tình hình bệnh tăng huyết áp ở nước ta không ngừng gia tăng.

Năm 2001 cả nước có 16% dân số mắc bệnh tăng huyết áp. Theo số liệu của Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam điều tra trên 8 tỉnh cả 3 miền Bắc, Trung, Nam (vào năm 2008), tỷ lệ tăng huyết áp lên tới 25,1% ở người từ 25 tuổi trở lên, tức 4 người thì có 1 người mắc bệnh tăng huyết áp. Trước tình hình này, năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đưa Dự án Phòng, chống bệnh tăng huyết áp vào Chương trình mục tiêu Y tế quốc gia.

Tại Tiền Giang, Chương trình Phòng, chống bệnh tăng huyết áp được triển khai thực hiện trên toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo cho cán bộ y tế tuyến cơ sở về biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, điều trị, quản lý bệnh tăng huyết áp và tiến hành khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp ở người từ 40 tuổi trở lên.

Nhằm phát hiện sớm, điều trị, quản lý, giám sát tư vấn cho các đối tượng mắc bệnh tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp ở cộng đồng, trong Chương trình Phòng, chống tăng huyết áp của Tiền Giang năm 2012, Ban Chủ nhiệm Dự án Phòng, chống tăng huyết áp của tỉnh thành lập các đoàn khám gồm đại diện các thành viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huyện, xã để khám sàng lọc cho 16.200 người dân của 3 huyện và TP. Mỹ Tho trong tháng 11-2012.

Mỗi đơn vị chọn 2 xã, mỗi xã sẽ khám sàng lọc 2.050 người. Các xã được chọn khám sàng lọc là: Nhị Quý, Bình Phú (Cai Lậy); Bình Phục Nhứt, Đăng Hưng Phước (Chợ Gạo); Tân Tây, Gia Thuận (Gò Công Đông); xã Phước Thạnh, Phường 2 (TP. Mỹ Tho).

Mục tiêu chương trình nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Phấn đấu có 50% người dân hiểu đúng về bệnh tăng huyết áp và các biện pháp phòng, chống bệnh; đồng thời, tăng cường năng lực của nhân viên y tế trong công tác dự phòng, phát hiện sớm và điều trị bệnh tăng huyết áp theo phác đồ của Bộ Y tế. Phấn đấu có 80% cán bộ y tế hoạt động trong phạm vi dự án được đào tạo về biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và quản lý bệnh tăng huyết áp.

T.P

.
.
.