Thứ Tư, 28/08/2013, 12:48 (GMT+7)
.

Bị run rẩy là biến chứng nặng của bệnh tay - chân - miệng

Ngày 19-8, cháu Ngô Hoài Th., 18 tháng tuổi, nhà ở huyện Bình Đại (Bến Tre) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang vì hai chân run rẩy, đứng không vững. Mẹ cháu cho biết, cháu bị sốt nhẹ 3 ngày nay, ăn không được, quấy khóc suốt đêm, sáng nay ngủ dậy cháu không đi được, hai chân run rẩy, buớc đi loạng choạng như người say rượu.

Bác sĩ khám thấy cháu yếu, run hai chân, ngồi không vững, kèm theo loét trong miệng là do bị bệnh tay - chân - miệng độ 2 b, nhóm 2, tức là bệnh nặng có biến chứng thần kinh, cần phải điều trị cấp cứu khẩn cấp. Sau 4 ngày điều trị, cháu  Th. đã khỏe nhiều, đi, đứng, ngồi được và đòi ăn.

Đây là một trong 3 biến chứng thường gặp của bệnh tay - chân -  miệng là biến chứng ở hệ thần kinh, tim mạch và hô hấp. Trong biến chứng thần kinh, bà con cần phát hiện sớm những dấu hiệu đầu tiên rất quan trọng như: giật mình, quấy khóc, khó ngủ.

Giật mình thường thấy khi cháu vừa mới thiu thiu ngủ, đột ngột tay chân giật nẩy lên, chới với rồi lại ngủ tiếp. Nếu trong nửa giờ mà xuất hiện giật mình trên hai lần phải đưa cháu vào bệnh viện liền. Ngoài dấu hiệu giật mình, trẻ bị biến chứng thần kinh còn có các dấu hiệu khác tùy theo vị trí tổn thương não sẽ có các triệu chứng như: đi loạng choạng, mắt nhìn lên, yếu liệt chi, nuốt sặc, co giật, hôn mê.

Hiện nay chưa có biện pháp nào ngặn chặn được biến chứng thần kinh trong bệnh tay - chân - miệng. Tuy nhiên bà con có thể hạn chế biến chứng được nhờ chăm sóc tốt, theo dõi sát, phát hiện sớm biến chứng để điều trị kịp thời.

Chăm sóc tốt là cho cháu ăn uống dinh dưỡng đầy đủ; ăn những thức ăn mềm, không nóng, không chua, không cay; cho cháu nghỉ ngơi, yên tĩnh; không làm cháu bị đau như cắt lể, cạo gió, nơi ở nhiều tiếng ồn.

Lý do là khi thần kinh bệnh nhân càng bị kích thích thì cơ thể càng tiết nhiều chất hóa học trung gian dẫn truyền thần kinh, sẽ tác động quá mức lên não, tim, phổi làm rối loạn hoạt động của các cơ quan này, gây biến chứng nguy hiểm.

BS. NGUYỄN THÀNH ÚC

.
.
.