Thứ Năm, 01/12/2016, 20:33 (GMT+7)
.

Ma túy dễ dẫn đến HIV/AIDS

Nghiện chích ma túy là nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS rất cao do sử dụng chung bơm kiêm tiêm. Nhiều người đã ví ma túy như chiếc cầu đưa con người tới nghĩa địa thông qua căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. 

Kết quả điều tra của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, 26,74% người nhiễm HIV/AIDS tại Tiền Giang là do tiêm chích ma túy và tỷ lệ này đang có chiều hướng gia tăng. Phần lớn người nghiện chích ma túy có độ tuổi rất trẻ, trung bình 25 tuổi. Kiến thức của họ về con đường lây nhiễm HIV/AIDS liên tục được nâng cao,  hiện có đến 90,7% người nghiện biết không dùng chung kim tiêm có thể phòng lây nhiễm HIV và 91% người biết dùng bao cao su khi quan hệ tình dục có thể phòng lây nhiễm HIV... Tuy nhiên, kiến thức chỉ dừng lại ở kiến thức, còn việc áp dụng những điều hiểu biết để phòng căn bệnh thế kỷ của nhóm đối tượng này còn rất hạn chế, có đến 97,7% người đưa bơm kim tiêm đã sử dụng cho bạn chích và hầu như người nghiện nào cũng đã từng dùng chung như vậy. 

Bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập được học nghề.
Bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập được học nghề.

Anh T.V. là bệnh nhân, hàng tháng đến nhận điều trị ARV tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho biết: “Đa số con nghiện chuyển từ hút, hít sang tiêm chích tĩnh mạch để đáp ứng cơn nghiện nhanh hơn. Tôi cũng vậy. Còn nói đến HIV/AIDS, ai cũng biết rõ các con đường lây truyền của nó nhưng lúc lên cơn thèm thuốc thì bất kể. Nhiều lúc cả nhóm tiêm chung nhau bằng một bơm kim tiêm không được khử trùng. Vì khi đã lên cơn nghiện, người vật vã, tâm thần hoảng loạn, cơ thể đòi hỏi thuốc nên có bơm kim nào chích được thì xài cái đó, miễn là nhanh chóng đưa thuốc vào người cho phê. Lúc đã lên cơn thì còn tâm trí đâu để nghĩ tới chuyện khử trùng bơm kim tiêm. Bị công an bắt, đưa đi xét nghiệm, tôi mới biết mình bị nhiễm HIV. Tới bây giờ tôi không biết ai đã lây HIV cho mình và cũng chẳng biết mình đã tiếp tục lây bệnh cho ai nữa. Cai nghiện xong mới biết sợ thì đã muộn rồi…”.

Theo Bác sĩ Phượng - bác sĩ điều trị tại phòng khám và điều trị bệnh ngoại trú của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, tiêu chuẩn để xác định đã khử trùng tốt hay chưa là bơm kim tiêm phải được luộc sôi liên tục trong vòng 20 phút. Với thời gian đun sôi liên tục như vậy, các vết máu mới được tẩy sạch (nhất là các vết máu khô), các virus gây bệnh (HIV, viêm gan B...) mới bị tiêu diệt. Do đó, việc người nghiện chích ma túy dùng chung bơm kim tiêm có nguy cơ làm lây nhiễm HIV rất cao.  Chính những người này lại đem HIV lây lan cho thân nhân của mình. Đặc biệt, có một số gái mại dâm nghiện chích ma túy, là đối tượng có khả năng làm lây lan HIV ra cộng đồng lớn nhất. Người bị nhiễm HIV thuộc nhóm nghiện chích ma túy có sức đề kháng kém, nên khi bị AIDS chết rất nhanh.

Để phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp can thiệp giảm tác hại, trong đó có hoạt động cung cấp bao cao su và bơm kim tiêm sạch cho người nghiện ma túy. Trong năm 2011, Dự án cung cấp bơm kim tiêm sạch và bao cao su cho khoảng 80% người nghiện chích ma túy quản lý được trên địa bàn triển khai dự án; phấn đấu nâng tỷ lệ người nghiện chích ma túy sử dụng bơm kim tiêm sạch lên 90%.

Hoạt động cung cấp bơm kim tiêm sạch cho người nghiện chích ma túy là hoạt động rất thiết thực để phòng, chống lây nhiễm HIV, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Giải pháp hữu hiệu nhất chính là đừng vướng vào cái chết trắng.

THỦY HÀ

.
.
.