.

TP. Mỹ Tho: Chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra

Cập nhật: 10:22, 05/02/2020 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh này.

Ngay sau cuộc họp trực tuyến của tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra (tổ chức vào ngày 3-2), Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) TP. Mỹ Tho tổ chức cuộc họp bàn giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh này trên địa bàn thành phố.

Cán bộ y tế TP. Mỹ Tho phun hóa chất khử trùng tại các trường học.
Cán bộ y tế TP. Mỹ Tho phun hóa chất khử trùng tại các trường học.

PHUN HÓA CHẤT DIỆT KHUẨN

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo được thông tin tình hình dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra trên thế giới và tại Việt Nam. Đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố đề nghị: Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh để người dân phòng bệnh, chủ yếu là các khuyến cáo của ngành Y tế, không để người dân hoang mang; thực hiện việc phun hóa chất diệt khuẩn cho 58 nhóm trẻ ngoài nhà trường; phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện công tác khử trùng tại các khu công nghiệp...

Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố Nguyễn Thành Công giao ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố phun hóa chất diệt khuẩn tại 58 nhóm trẻ ngoài nhà trường; đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn phụ trách; các phường, xã khẩn trương thực hiện việc thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố để phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh...

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, ngày 1 và 2-2 , Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại tất cả các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố nhằm phòng ngừa các loại bệnh truyền nhiễm lây lan trong học đường, trong đó có bệnh do vi rút nCoV gây ra.

Tại các trường học, cán bộ y tế thành phố đã thực hiện phun thuốc diệt khuẩn tại các lớp học, hành lang, sân chơi, nhà ăn, nhà vệ sinh, tại khu vực cầu thang... Đến ngày 2-2, thành phố đã hoàn tất việc vệ sinh, phun thuốc diệt khuẩn tại 60 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (đạt 100%).

Ngành Y tế và ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố còn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, học sinh có ý thức phòng, chống dịch bệnh. Hiện thành phố khẩn trương thực hiện phun hóa chất diệt khuẩn cho 58 nhóm trẻ ngoài nhà trường.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, ngày 3-2, UBND TP. Mỹ Tho ban hành Kế hoạch 386 về việc phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường năng lực giám sát, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm nhanh, tổ chức cách ly, xử lý ban đầu, thu dung, điều trị kịp thời đúng quy định các trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp; nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đẩy mạnh việc kiểm soát dịch bệnh tại bệnh viện và cộng đồng; thực hiện điều tra dịch tễ trường hợp bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế trong việc khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân để tránh lây nhiễm; củng cố và duy trì hoạt động của Tổ cấp cứu - Tổ phòng chống dịch thuộc Trung tâm Y tế thành phố và tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch. Cùng với đó, dự trù kinh phí, hóa chất, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp chống dịch; tăng cường năng lực xét nghiệm: Tham gia tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và thông báo kết quả xét nghiệm...

TP. Mỹ Tho cũng đề ra các giải pháp xử trí khi có bệnh xảy ra như: Xây dựng các tình huống và kịch bản xử trí để chủ động khi có dịch bệnh xảy ra; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc bệnh do vi rút nCoV gây ra; có kế hoạch bố trí, sắp xếp cơ sở để thu dung, điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch để tránh tình trạng quá tải; thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại các khoa khối điều trị; xây dựng cơ sở dự trữ về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ...

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biệp pháp phòng, chống, các khuyến cáo của ngành Y tế để người dân chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng...

TP. Mỹ Tho khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra với mục tiêu: Phòng ngừa không để dịch bệnh này xảy ra trên địa bàn thành phố. Nếu có dịch xảy ra thì nhanh chóng phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc để xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ người mắc bệnh này và tử vong.

T.T

.
.
.