.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Phải đảm bảo an toàn trong việc cách ly

Cập nhật: 07:52, 01/03/2020 (GMT+7)

 (ABO) Chiều 29-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến với 18 tỉnh, thành khu vực Nam bộ về các nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, lên phương án làm sao người Hàn Quốc hoặc công dân Việt Nam khi về tới sân bay được đưa vào các khu cách ly phân loại nhanh nhất, để sau đó phân loại cách ly theo đúng đối tượng hoặc cách ly tại cộng đồng, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng hiện tại công dân từ Hàn Quốc trở về Việt Nam khá nhiều. Chính vì vậy tạo nên sự quá tải cho các khu vực cách ly, trong đó có TP. Hồ Chí Minh rất khó bố trí các nơi cách ly cho toàn thể công dân Việt Nam nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là trong thời gian tới. Vào sáng nay, Chính phủ đã quyết định tạm dừng áp dụng chính sách miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc, để giảm bớt người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành đã thông tin về tình hình phòng, chống dịch tại địa phương. Đồng thời, các tỉnh, thành cũng đã kiến nghị một số khó khăn trong công tác phòng, chống dịch như: Khó mua khẩu trang cho nhân viên y tế, đối tượng cách ly cũng như là người dân; khó khăn trong công tác vận chuyển công dân từ khu cách ly của sân bay về địa phương…

Tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những ý kiến, những khó khăn của các tỉnh, thành. Thứ trưởng nhấn mạnh: Thống nhất với đề xuất của TP. Hồ Chí Minh là sau khi tổ chức tiếp nhận, phân loại công dân có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh thì tổ chức cách lý 14 ngày, đưa về nhà, nơi cư trú; đối với các tỉnh giao cho Sở Y tế các tỉnh, thành phối hợp thông tin địa chỉ, nơi ở người dân rồi tổ chức vận chuyển, đưa, đón công dân về từng địa phương. Về vấn đề an toàn, phải đảm bảo an toàn trong các hoạt động như an toàn tại khu cách ly ở sân bay, an toàn khi vận chuyển và an toàn tại các khu cách ly của quân đội, các tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng triển khai ngay các công việc phòng, chống dịch sau hội nghị trực tuyến
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng triển khai ngay các công việc phòng, chống dịch sau hội nghị trực tuyến.

Ngay sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng tập trung, triển khai ngay các công việc phòng, chống dịch: Mua thêm thuốc sát trùng để tiếp tục làm công tác vệ sinh khử trùng. Khi có công dân Tiền Giang từ vùng dịch về sẽ tiến hành cách ly tập trung tại tỉnh, không đưa về huyện cách ly nhằn hạn chế sự phân tán và gây lo lắng cho người dân. Về công tác đưa, đón công dân, ngành Quân sự và Y tế chủ động sẵn sàng xe, nhân viên y tế, đồ bảo hộ, khẩu trang. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế cho chủ trương để Tiền Giang mua khẩu trang y tế. Đối với các bệnh viện cần bố trí khu vực khám riêng cho các đối tượng cách ly khi có triệu chứng; không để lẫn lộn thời gian công dân cách ly, phải đảm bảo cách ly đúng 14 ngày…

P. MAI

.
.
.