Trẻ nhét dị vật vào mũi: Nguy hiểm tiềm ẩn, cha mẹ dễ bỏ qua
(ABO) Phòng khám Nhi trên đường Ấp Bắc (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vừa tiếp nhận và xử lý thành công trường hợp bé gái 2,5 tuổi bị dị vật trong mũi. Đây là một trong nhiều trường hợp liên quan đến dị vật trong mũi trẻ em mà phòng khám này tiếp nhận trong 2 tháng qua.
![]() |
Di vật được phát hiện sau gần 1 tháng điều trị. |
Theo đó, Chị N.T.H. (ngụ tại TP. Mỹ Tho) cho biết, con gái 2,5 tuổi của chị bất ngờ có biểu hiện khó chịu ở mũi, liên tục dụi mũi và khóc. "Ban đầu tôi nghĩ con bị cảm, nhưng khi thấy bé liên tục chỉ vào mũi và khóc nhiều hơn, tôi đã kiểm tra kỹ và phát hiện có một cọng dây thun cột tóc trong mũi bé. May mắn là chúng tôi phát hiện sớm, nếu không hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều", chị H. chia sẻ.
Hay mới đây nhất, ngày 28-2, phòng khám cũng đã tiếp nhận một bé gái 5 tuổi với dị vật là ống hút nhựa trong mũi bên trái. Bác sĩ tại phòng khám cho biết, dù bé đã nói với mẹ về cảm giác khó chịu trong mũi, nhưng ban đầu người mẹ nghĩ con chỉ bị viêm mũi thông thường. Chỉ khi triệu chứng kéo dài và bé liên tục than phiền, gia đình mới đưa bé đến khám và phát hiện dị vật.
![]() |
Các dị vật được lấy ra từ mũi các bé. |
Trước đó, phòng khám này cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự với dị vật nằm trong mũi kéo dài đến gần 1 tháng. Các bệnh nhi thường có triệu chứng chảy mũi kéo dài, khò khè liên tục mà không thuyên giảm. Nhiều trường hợp đã được đưa đi khám tại nhiều cơ sở y tế và được điều trị bằng kháng sinh, thuốc kháng viêm nhưng không khỏi, chỉ đến khi được khám kỹ và phát hiện dị vật trong mũi thì vấn đề mới được giải quyết triệt để.
Biểu hiện cần lưu ý:
Khi dị vật mới vào mũi: Trẻ đột ngột khó thở, khò khè và kích thích mũi họng, ho liên tục, nhảy mũi nhiều lần liên tiếp.
Khi dị vật đã ở trong mũi nhiều ngày: Chảy nước mũi một bên, thường có mùi hôi; chảy máu mũi không rõ nguyên nhân; trẻ phàn nàn về mùi lạ trong mũi; thở phát ra tiếng bất thường như huýt sáo; khó thở rõ rệt trong trường hợp nặng.
|
Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Quang Thành, Trưởng Phòng khám Nhi (đường Ấp Bắc, TP. Mỹ Tho) cho biết: "Trẻ em, đặc biệt trong độ tuổi từ 1 - 8 tuổi, có xu hướng khám phá thế giới thông qua việc chạm, nếm và đưa đồ vật vào các khoang tự nhiên trên cơ thể. Việc phát hiện dị vật trong mũi trẻ càng sớm càng tốt để tránh những biến chứng nguy hiểm".
Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Quang Thành lưu ý, có nhiều phụ huynh không nhận ra rằng dị vật trong mũi có thể di chuyển sâu hơn vào đường hô hấp, gây viêm nhiễm hoặc nghiêm trọng hơn là tắc nghẽn đường thở. Đặc biệt nguy hiểm là các loại pin nút áo, khi tiếp xúc với niêm mạc mũi có thể gây bỏng hóa học chỉ trong vài giờ. Các bậc phụ huynh nhớ là đừng bỏ qua bất kỳ lời than phiền, thắc mắc, 'méc Mẹ' của trẻ về vấn đề nào. Đôi khi thông tin trẻ đưa ra là giả, đôi khi thông tin trẻ đưa ra là thật, nhưng thà bắt lầm còn hơn bỏ sót dị vật.
Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Quang Thành khuyến cáo các bước xử lý khi phát hiện dị vật trong mũi trẻ: "Điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và trấn an trẻ. Không nên quát mắng làm trẻ sợ hãi vì khi trẻ khóc, hít thở mạnh có thể đẩy dị vật sâu hơn. Phụ huynh không nên tự ý dùng nhíp hoặc các dụng cụ khác để lấy dị vật, trừ khi nó nằm ngay trên bề mặt và dễ dàng nhìn thấy. Tốt nhất là đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra và xử lý an toàn".
Để phòng tránh những tình huống nguy hiểm, các chuyên gia y tế khuyến nghị các bậc phụ huynh cần giáo dục trẻ không đưa bất cứ vật gì vào các lỗ tự nhiên trên cơ thể; loại bỏ đồ vật nhỏ như dây thun, hạt đậu, pin nút áo... khỏi tầm với của trẻ; kiểm tra kỹ đồ chơi, đặc biệt là đồ chơi có pin nút áo; thường xuyên trò chuyện, lắng nghe trẻ kể về những gì đã xảy ra trong ngày; giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.
Nhiều trường hợp trẻ nhỏ không tự kể về việc đã nhét đồ vật vào mũi, chỉ đến khi có biểu hiện bất thường thì người lớn mới phát hiện. Vì vậy, việc phụ huynh thường xuyên quan sát, theo dõi sức khỏe trẻ là vô cùng quan trọng.
T.H - LONG GIANG
.