.

Vụ 600 loại sữa giả: Phải chỉ rõ ai, cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Cập nhật: 14:22, 17/04/2025 (GMT+7)

Ngày 17-4, tại hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ ba, khóa X do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước. Theo đó, kiến nghị Đảng và Nhà nước chỉ đạo sát sao việc sắp xếp bộ máy và tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp sau sắp xếp để đảm bảo hoạt động đồng bộ, thông suốt, không bỏ trống nhiệm vụ, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân trong quá trình sắp xếp.

a
Toàn cảnh hội nghị

MTTQ cũng kiến nghị thực hiện công bằng, kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, nhất là đội ngũ cán bộ phải đến nơi công tác mới sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ nghỉ công tác trong quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị. Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, cụ thể hóa thành pháp luật các chỉ đạo quan điểm kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng người dân lo lắng, bất an về giá vàng tăng đột biến, tình trạng sữa giả, thuốc giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Điển hình là vụ 600 loại sữa giả hiện nay đang gây bức xúc trong nhân dân.

a
Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu tại hội nghị

Theo bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cần làm rõ đơn vị quản lý bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, không thể để hiện tượng “một mâm cơm năm người quản lý”. “Sữa giả giờ ai chịu trách nhiệm khi Bộ Công thương trả lời không thuộc đối tượng quản lý? Cơ quan nào quản lý 600 loại sữa này? Ai quản lý thực phẩm thức ăn đường phố khi chỉ 5.000 - 10.000 đồng/que thịt bán ở cổng trường cho các cháu học sinh, thịt bẩn hay thịt sạch? Đây là vấn đề nổi lên hiện nay cần phải làm rõ", nguyên Phó Chủ tịch nước nói.

Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho hay, người dân rất lo lắng, bất an về nhiều vấn đề, nhất là giá vàng tăng đột biến, tình trạng sữa giả, thuốc giả. Bà Thanh đề nghị MTTQ Việt Nam cần kiến nghị với Đảng, Chính phủ sớm có biện pháp ổn định giá vàng giúp cho người dân an tâm; xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

a
Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

GS-TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng kiến nghị cần mạnh mẽ lên án, tìm giải pháp quyết liệt, có hiệu quả vụ sữa giả.

Đồng thời, phải xử lý nghiêm những người quảng cáo sai sự thật về sản phẩm, trong đó có những người nổi tiếng. “Họ quảng cáo nêu thành phần chiết xuất từ tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó..., nhưng thực tế sản phẩm hoàn toàn không có những chất này. Tiếp tay lại là những nhân vật có tiếng trong showbiz, quảng cáo rất rầm rộ, lừa dân trong suốt mấy năm liền. Do đó, phải lên án, phải chấm dứt vấn đề này, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm", GS-TS Trần Ngọc Đường nêu thêm.

a
GS-TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Các đại biểu đều ủng hộ mạnh mẽ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tuy nhiên đề nghị làm thật chặt chẽ, thận trọng. Đại biểu đề nghị cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở, trong đó có lực lượng bán chuyên trách để bảo đảm quyền lợi cũng như chức năng của họ, vì đây là lực lượng cán bộ cơ sở quan trọng.

Bà Bùi Thị Thanh cho rằng, việc sáp nhập sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, người dân cũng băn khoăn, do đó, kiến nghị cơ quan thẩm quyền lắng nghe ý kiến người dân trong quá trình thực hiện.

Về vấn đề sắp xếp bộ máy, bà Nguyễn Thị Doan cho biết, cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính là rất đúng, phải thống nhất, quyết tâm để thực hiện. Theo bà, đây là việc chúng ta ấp ủ từ lâu, cần chấm dứt tình trạng một bộ phận công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về kéo dài nhiều năm.

Theo sggp.org.vn

 

.
.
.