Thứ Hai, 26/05/2025, 21:04 (GMT+7)
.

Bệnh viện Quân y 120: Lần đầu áp dụng thành công kỹ thuật tán sỏi qua da

(ABO) Ngày 25-5, Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9), tại phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã ghi dấu mốc quan trọng khi lần đầu phối hợp các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi thận qua da cho 2 bệnh nhân. Đây là bước tiến lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại khu vực.

2 bệnh nhân được phẫu thuật từ kỹ thuật tiên tiến này là bà Nguyễn T.T. (sinh năm 1968, ngụ tỉnh Bến Tre) và ông Nguyễn V.L. (sinh năm 1963, ngụ tỉnh Tiền Giang). Cả hai nhập viện với triệu chứng đau quặn thận dữ dội. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bà T. có sỏi thận kích thước 13x20x17mm và 37x29x24mm và ông L. có sỏi 5x12x13mm ở nhóm đài dưới.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng với Khoa Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và ê-kíp Khoa Ngoại chung, Bệnh viện Quân y 120, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật nội soi tán sỏi qua da cho cả hai trường hợp.
 
 
Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Anh Toàn, Trưởng Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (cơ sở I), đồng thời là Trưởng kíp phẫu thuật, chia sẻ: “Hai ca mổ diễn ra khá thuận lợi. Thời gian chọc kim để tạo đường hầm vào thận chỉ khoảng 10 phút. Việc tán sỏi bằng năng lượng laser mất khoảng 15 phút, và kiểm tra trên hình ảnh X-Quang trong lúc mổ cho thấy sỏi đã được loại bỏ hoàn toàn. Sau đó, chúng tôi tiến hành khâu vết mổ thường quy. Toàn bộ cuộc mổ gói gọn trong khoảng 45 phút. Đây là những trường hợp khá thuận lợi trong điều trị sỏi thận, và sau mổ, tình trạng bệnh nhân đều ổn định”.
 
Thượng tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt kỹ thuật này, Bệnh viện Quân y 120 đã cử các bác sĩ khoa Ngoại đi tập huấn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trên 10 bệnh nhân trước khi tiến hành phối hợp tán sỏi qua da ca đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 120. Trong thời gian tới, với sự chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Quân y 120 sẽ làm chủ hoàn toàn kỹ thuật này để phục vụ bệnh nhân tốt hơn”.
 
Phương pháp điều trị mới này được Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên chuyển giao cho Bệnh viện Quân y 120 và đã được thực hiện thành công, đánh dấu bước phát triển đáng kể trong năng lực chuyên môn của Bệnh viện Quân y 120.
 
Thời gian gần đây, Bệnh viện Quân y 120 không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động ứng dụng và triển khai các kỹ thuật mới vào điều trị. Việc lựa chọn phương pháp tán sỏi qua da luôn đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu, giúp bệnh nhân không phải đi xa, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.
 
NGỌC CƯỜNG - T.L
.
.
.