Thứ Bảy, 12/07/2025, 21:33 (GMT+7)
.
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG

Ngày hội "Vì tương lai xanh" và ký kết giảm thiểu chất thải nhựa

(ABO) Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang vừa tổ chức Ngày hội “Vì tương lai xanh” 2025 và ký kết giảm thiểu chất thải nhựa. Đây là hoạt động được duy trì hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên y tế trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, tăng cường phân loại rác, thúc đẩy lối sống xanh tại các khoa - phòng trong bệnh viện.

TS.BS. Đỗ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang phát biểu tại lễ phát động
Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang phát biểu tại Ngày hội "Vì tương lai xanh".

Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2025 là “Chống ô nhiễm nhựa” nhằm kêu gọi cộng đồng toàn cầu hành động quyết liệt để giải quyết rác thải nhựa - một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất hiện nay. Đây là lần thứ hai trong vòng ba năm (2023 - 2025) chủ đề này được lựa chọn, thể hiện rõ tính ưu tiên toàn cầu trong kiểm soát ô nhiễm nhựa. Đồng thời, tái khẳng định cam kết sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác khu vực, quốc tế, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Theo báo cáo của UNEP, mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 430 triệu tấn nhựa, phần lớn là sản phẩm dùng một lần, gây ô nhiễm đại dương và ảnh hưởng hệ sinh thái, sức khỏe con người. Tại Việt Nam, ước tính phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 27% được tái chế, phần còn lại gây lãng phí và rủi ro môi trường.

Trong lĩnh vực y tế, túi ni lông và vật dụng nhựa sử dụng một lần thường được dùng để bọc thiết bị y tế hoặc đóng gói thuốc. Các sản phẩm nhựa dùng một lần như găng tay, ống tiêm, dây truyền dịch và cốc lấy mẫu xét nghiệm, túi nhựa được sử dụng nhiều trong ngành Y tế, nên gây phát sinh một lượng lớn rác thải nhựa. Trong những năm qua, Bộ Y tế Việt Nam thực hiện chương trình giảm thiểu, hạn chế sử dụng các sản phẩm khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần từ các cán bộ, nhân viên y tế, người nhà, người bệnh trong sinh hoạt tại bệnh viện.

Đại diện các khoa, phòng của bệnh viện ký kết thực hành giảm rác thải nhựa
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cùng đơn vị tài trợ chứng kiến đại diện các khoa, phòng của bệnh viện ký kết thực hành giảm rác thải nhựa.

Đối với riêng hoạt đông chuyên môn về y tế, Bộ Y tế đã nghiên cứu và sử dụng các vật dụng, vật tư y tế bằng sản phẩm thân thiện môi trường (găng tay y tế, khẩu trang, mủ trùm, túi đựng thuốc bằng giấy...); tăng cường thuốc uống thay cho thuốc tiêm; ứng dụng công nghệ số trong kỹ thuật X-Quang thay cho phim nhựa…

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nhấn mạnh: Là những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chúng ta hiểu rất rõ rằng sức khỏe con người không thể tách rời khỏi sức khỏe của môi trường; nhân viên y tế là những người có trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho nhân dân, không thể thờ ơ trước các tác động tiêu cực của môi trường đến sức khỏe cộng đồng. Hành động nhỏ hôm nay như: Từ chối một túi ni lông, tái sử dụng một hộp nhựa, thay thế không sử dụng một chai nhựa… nếu được nhân lên trong toàn thể bệnh viện sẽ tạo thành sức mạnh to lớn, lan tỏa ra toàn ngành Y tế và cộng đồng xã hội.

Tập thể bệnh viện bày tỏ.
Đại biểu bày tỏ quyết tâm hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2025 là "Chống ô nhiễm nhựa".

Để phong trào “Giảm thiểu chất thải nhựa trong toàn bệnh viện” như một hành động thiết thực, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống, thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, người lao động và cả người bệnh, thân nhân người bệnh hãy cùng chung tay thực hiện các nội dung như: Tập huấn, hướng dẫn, truyền thông cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế ở khoa, phòng thực hiện các hành động thiết thực giảm thiểu rác thải nhựa. Sử dụng hạn chế và hiệu quả các vật dụng, vật tư làm từ nhựa không thể thay thế.

Thực hiện phân loại triệt để rác thải nhựa tại khoa, phòng. Triển khai các giải pháp phù hợp khác tại các khoa, phòng về giảm thiểu rác thải nhựa. Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào phong trào thi đua, tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, góp phần xây dựng “Bệnh viện xanh - thân thiện - không rác thải nhựa”.

Cũng trong Ngày hội "Vì tương lai xanh", Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã thu hút được hơn 120 lượt đổi quà với lượng rác thu được 394 kg giấy, 36 kg chai nhựa và 23,5 kg pin đã qua sử dụng.

QUANG THÔNG

 

.
.
.