Thứ Tư, 08/08/2012, 11:18 (GMT+7)
.

Khai mạc HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII - 2012

Tối 6-8, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ VIII - năm 2012 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Cần Thơ. Lễ khai mạc diễn ra ấn tượng, là lời chào tốt đẹp của TP. Cần Thơ đến với các tỉnh, thành cả nước…

Lực lượng diễn viên, đội ngũ đồng diễn và biểu diễn nghệ thuật của lễ khai mạc khá hùng hậu với khoảng 2.000 học sinh và gần 200 diễn viên chuyên nghiệp. Lễ khai mạc có chủ đề “Sức mạnh Phù Đổng trên đường hội nhập và phát triển”, gồm 2 phần lễ và hội.

Phần lễ đơn giản nhưng trang nghiêm và mang đậm tinh thần dân tộc. Ngoài các nghi thức truyền thống như: rước cờ Tổ quốc, cờ HKPĐ, chân dung Bác Hồ tập luyện thể thao, đội hồng kỳ..., phần rước đuốc HKPĐ được thiết kế công phu.

9 ngọn đuốc được rước từ Bảo tàng TP. Cần Thơ - tượng trưng cho vùng đất chín rồng, trong đó ngọn đuốc chính do VĐV điền kinh Đặng Hồng Đào rước về trao cho lãnh đạo thắp lên đài lửa. Song song với nghi thức thắp đuốc ấn tượng là màn trình diễn của hệ thống ánh sáng trên không và đèn hiệu ứng pro-was (hệ thống 7 màu điện tử) giúp đêm khai mạc thêm lung linh, huyền ảo.

Phần hội được bố cục chặt chẽ gồm 3 chương, là đêm của vũ điệu và âm nhạc. Chương “Tây Đô hội tụ” mang đến cho khán giả hình ảnh vùng đất Tây Đô tươi đẹp với cây trái ruộng vườn và con người hào hiệp, thanh lịch. Chương II với chủ đề “Khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” mang đậm tính sử thi và văn hóa dân tộc. Chương cuối cùng với sự xuất hiện của 54 dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam, là lời chào mời đầy ý nghĩa và ấn tượng của đất và người Tây Đô.

Với kịch bản quy mô và chặt chẽ, lễ khai mạc HKPĐ làm nức lòng người xem và thể hiện quyết tâm của đơn vị chủ nhà: “Vì cả nước, cùng cả nước, TP. Cần Thơ quyết tâm tổ chức thành công HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII-2012”.

Chương trình khai mạc HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII - 2012.
Chương trình khai mạc HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII - 2012.

* Bảng xếp hạng huy chương đến 20 giờ ngày 5-8

1. TP. Hồ Chí Minh (23 HCV, 10 HCB và 20 HCĐ); 2. Hà Nội (18, 10, 16); 3. Điện Biên (15, 9, 3); 4. Cần Thơ (15, 7, 19); 5. Bắc Giang (7, 3, 4); 6. Đồng Tháp (5, 13, 10); 7. An Giang (5, 4, 6); 8. Sóc Trăng (4, 0, 2), 9. Cao Bằng (3, 3, 1); 10. Nghệ An (3, 2, 3)… Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng đoàn VĐV Tiền Giang đã không thể chen chân góp mặt vào tốp 10 trên bảng xếp hạng huy chương.

DƯƠNG THU

.
.
.