Thứ Sáu, 06/09/2013, 11:23 (GMT+7)
.

Đại hội TDTT ĐBSCL lần V-Tiền Giang 2013: Thành công về mọi mặt

Đó là phát biểu của Ban Tổ chức và nhận định của các đoàn tham dự Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ V - Tiền Giang 2013. Đến thời điểm này, chủ nhà Tiền Giang đã tổ chức gần hoàn tất 7 môn thi đấu còn lại của đại hội. Nhìn chung, việc tổ chức đêm khai mạc, các môn thi đấu và sắp xếp chỗ ăn, nơi ở, điều kiện đi lại, cũng như nơi thi đấu… của các đoàn đã được Ban Tổ chức chuẩn bị rất chu đáo.

Các vận động viên rước đuốc đang tiến về Lễ Khai mạc.
Các vận động viên rước đuốc đang tiến về Lễ Khai mạc.

THÀNH CÔNG

Những ngày này, dọc theo các tuyến đường của TP. Mỹ Tho đỏ rực cờ, băng rôn, biểu ngữ mang dòng chữ “Chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khách 2-9”. Đan xen vào sự kiện chính trị đó, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ V - Tiền Giang 2013 rất ấn tượng và hoành tráng, tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân tỉnh nhà nói riêng và các đoàn đến từ các tỉnh, thành bạn nói chung trong những ngày nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Văn Mai, Phường 6, TP. Mỹ Tho là người mê xem bóng đá. Nhân dịp nghỉ lễ, ông cùng gia đình vào sân vận động Tiền Giang xem trận bóng đá giữa Đội Tiền Giang và Đội Kiên Giang tại đại hội. Kết thúc trận đấu, Đội Tiền Giang thắng 2-1 do có phần nhỉnh hơn về thế trận. Ông Mai cho biết: “Qua xem báo, đài, bóng đá Tiền Giang đã không còn đỉnh cao và đang chật vật tại Giải hạng Nhì Quốc gia. Tuy vậy, trong trận đấu này, Đội Tiền Giang chuẩn bị tốt và thi đấu hay trước đội bóng đang chơi chuyên nghiệp của quốc gia. Đây là tín hiệu lạc quan và lấy lại uy tín phần nào nơi người hâm mộ”.

Diễu hành qua khán đài.
Diễu hành qua khán đài.

Không chỉ có môn bóng đá, hầu hết các môn còn lại tại đại hội cũng thu hút khá đông người dân đến dự khán và cổ vũ. Chị Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phường 4, TP. Mỹ Tho không bỏ qua trận đấu nào tại Giải Karatedo của đại hội. Chị cho biết, thấy các em thi đấu mà mình cũng “ngứa tay”. Đây là giải đấu rất chuyên nghiệp, trình độ của các VĐV cao nên mình vào đây xem để thỏa mãn sự yêu thích, cũng như học hỏi thêm. “Mình cũng có tập luyện môn võ này nhưng khi xem các VĐV thi đấu thì chỉ biết học hỏi chứ bước lên sàn đài thi đấu với họ là bị hạ Knock out ngay”- chị Tiên cười tươi nói.

Không chỉ tạo niềm phấn khởi cho người dân, Ban Tổ chức cũng rất quan tâm đến nơi ăn, chỗ ở cho các huấn luyện viên, vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành ĐBSCL. Em Nguyễn Minh Vũ, đoàn TP. Cần Thơ tham dự Giải Karatedo tâm sự: “Em tham dự nhiều kỳ đại hội. Đây là kỳ đại hội lớn và thành công nhất, để lại nhiều ấn tượng trong lòng chúng em. Từ chỗ ăn, ở, đi lại được Ban Tổ chức sắp xếp rất chu đáo; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các đoàn thi đấu đạt thành tích cao. Hy vọng những kỳ đại hội tiếp theo, các tỉnh, thành đăng cai sẽ hoàn thành tốt như Tiền Giang đăng cai lần thứ V”.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức đại hội Nguyễn Ngọc Minh cho biết: Nhận trách nhiệm tổ chức đại hội, chúng tôi quan tâm đặc biệt từ khâu chuẩn bị cho đến khi tổ chức đại hội. Đến giờ này, chúng tôi có thể khẳng định đại hội đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh nội dung chính là TDTT, Ban Tổ chức còn đưa được hình ảnh thể thao, con người, văn hóa… Tiền Giang đến với bạn bè trong khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

NÂNG CAO VỊ THẾ TDTT ĐBSCL     

Qua bốn lần tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL tại TP. Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, phong trào TDTT quần chúng cũng như nhiều bộ môn thể thao thành tích cao của các tỉnh, thành trong khu vực đã chuyển biến tích cực và phát triển mạnh mẽ; nâng cao vị thế của lĩnh vực TDTT ĐBSCL so với cả nước; đồng thời TDTT đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhau giữa các tỉnh, thành trong khu vực.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ V - Tiền Giang 2013 là nhằm cổ vũ, động viên, phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện TDTT ở các tỉnh, thành trong khu vực để thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tỉnh Tiền Giang đã xác định việc đăng cai Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ V năm 2013 vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Do đó, đã sớm triển khai tích cực công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của thể thao khu vực. Theo ông Nguyễn Văn Khang, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục - Thể thao, các nhà tài trợ; sự phối hợp đồng bộ của các tỉnh, thành trong khu vực và sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của Ban Tổ chức, đại hội đến giờ này đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng khó quên về con người và sông nước Tiền Giang.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cho biết: “Đại hội TDTT của các tỉnh, thành phố và ngành Quân đội thuộc khu vực ĐBSCL là sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Một hoạt động đầy tính sáng tạo và chủ động trong việc đẩy mạnh sự liên kết để phát triển sự nghiệp TDTT của các địa phương và ngành Quân đội trong khu vực. Đại hội đã được khẳng định và tổ chức thành công qua 5 kỳ liên tiếp (từ năm 2005 đến nay)”.

Theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, đây là đấu trường thể thao và là điều kiện tốt cho các vận động viên trong khu vực rèn luyện để phát triển thành tích thể thao, vươn tới đỉnh cao quốc gia và quốc tế. Đại hội cũng là sự kiện văn hóa, du lịch tầm khu vực nhằm quảng bá hình ảnh của khu vực ĐBSCL và địa phương tỉnh nhà đăng cai. Ngoài ra, đại hội TDTT lần này còn là cuộc tổng dợt của các đơn vị trong khu vực nhằm chuẩn bị lực lượng và tiến đến tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định.

      SĨ NGUYÊN

.
.
.